Xác định vị trí tàu cá bị tàu nước ngoài tông làm 16 người rớt biển

(Dân trí) - Tin từ Bộ đội Biên phòng Tiền Giang cho biết đã xác định vị trí tàu cá của ngư dân bị nạn trên biển Vũng Tàu sáng nay. Công tác tìm kiếm, cứu nạn vẫn đang được tiến hành khẩn trương nhưng vẫn chưa tìm thấy thêm nạn nhân nào.

Ông Lê Văn Chiến, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, vừa cho PV Dân trí biết, hiện đã xác định được vị trí của tàu Singapore đâm tàu cá dân sinh TG 92819 TS của ngư dân tỉnh Tiền Giang ở vùng biển phía Nam Vũng Tàu, thuộc tọa độ 9 độ 25 phút 500 vĩ độ Bắc, 107 độ 12 phút 700 kinh độ Đông. Hiện tàu cá TG 92819 TS đang trong tình trạng trôi nổi lập lờ. Tàu cứu hộ, trực thăng, 4 tàu nước ngoài và tàu của ngư dân đã tiếp cận được gần vị trí của tàu TG 92819 TS, tuy nhiên, do lưới của tàu cá đổ ra bao quanh tàu và thời tiết gió tây nam hoạt động mạnh, áp thấp nhiệt đới trên biển cũng xuất hiện nên việc tiếp cận của lực lượng cứu nạn còn gặp nhiều khó khăn.

Đã phát hiện nhiều vết dầu loang xung quanh vị trí tàu bị nạn. Nơi tàu gặp nạn, biển khá nông nên tàu không chìm hoàn toàn, phần mũi tàu nhô lên và đang được neo vào tàu cứu hộ cứu nạn của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III (MRCC). Các lực lượng cứu hộ, cứu nạn bằng trực thăng và tàu đang mở rộng phạm vi tìm kiếm trong bán kính 30km từ vị trí tàu bị nạn.
 
Xác định vị trí tàu cá bị tàu nước ngoài tông làm 16 người rớt biển

Hiện 8 ngư dân bị nạn được cứu sống và một ngư dân đã tử vong vẫn đang ở trên tàu Singapore Sima Sapphia và được nhân viên y tế của tàu chăm sóc. Trong số đó, 4 ngư dân bị thương nhẹ. Theo Trung tâm III, hiện 9 ngư dân (gồm cả người tử vong) đang ở trên tàu Sima Sapphia. Trong số 8 người còn sống được vớt lên có 4 người bị thương nhẹ, được các nhân viên y tế của tàu Sima Sapphia chăm sóc y tế. Được biết, tàu cá TG 92819 TS khi bị đâm đang trong hành trình trở về đất liền. 8 ngư dân may mắn sống sót gồm: Đặng Thành Được, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Văn Bé, Nguyễn Văn Hồng, Huỳnh Văn Hải, Võ Văn Tiến, Nguyễn Văn Chiến, Võ Văn Nhiệm. Ngư dân tử vong có tên thường gọi là Ba Chiến.

Trước đó, ngay khi nhận thông tin vụ tai nạn, sáng 16/9, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn (UBQG TKCN) đã đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân chủng Phòng không Không quân điều máy bay trực thăng tham gia phối hợp với Bộ đội Biên phòng và Ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Tiền Giang, Vũng Tàu, huy động tàu cá địa phương… cùng tìm kiếm cứu nạn. UBQG TKCN cũng đã điều động tàu SAR 272, SAR 413 đang thường trực tại cầu cảng Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III đi cứu nạn.

PV Dân trí đang có mặt tại Vũng Tàu sẽ tiếp tục thông tin về vụ tai nạn này.

Công Quang - Trung Kiên