Xác định nạn nhân vụ xe Audi Q5 gây tai nạn liên hoàn

(Dân trí) - Bước đầu, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã làm rõ, xác định danh tính các nạn nhân bị chiếc xe Audi Q5 do Trịnh Thế Tuấn điều khiển tông phải. May mắn không ai tử vong trong vụ tai nạn liên hoàn này.

Ngày 9/5, Công an quận Hoàng Mai đã tiến hành lấy lời khai, triệu tập nhân chứng và các nạn nhân để làm rõ vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra vào tối 8/5 trên địa bàn 2 quận Hoàng Mai và Thanh Xuân.

Chiếc Audi Q5 bị chặn dừng khi chạy ngược lên dốc Tam Trinh.

Chiếc Audi Q5 bị chặn dừng khi chạy ngược lên dốc Tam Trinh.

Qua lời khai của Trịnh Thế Tuấn (SN 1980, trú tại phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) và thu thập của cơ quan công an, khoảng 17h30 chiều 8/5, Tuấn một mình đi chiếc xe Audi Q5 mang BKS 30A-140.31 đến khu vực Ngã Tư Sở để uống bia cùng với 2 người bạn. Theo khai nhận của Tuấn, 2 người bạn này Tuấn quen trên mạng internet qua trò chơi game Võ Lâm Chi Mộng.

Sau khi uống rất nhiều bia, Tuấn lái xe ô tô ra về và gây ra hàng loạt vụ va chạm với các ô tô, xe máy khác lưu thông trên đường. Đến thời điểm hiện tại, Công an quận Hoàng Mai xác định, chiếc Audi Q5 do Tuấn điều khiển đã đâm vào chiếc xe máy đi cùng chiều mang BKS 29H1-357.95 do anh Nguyễn Hồng Thức điều khiển, phía sau chở theo chị Đỗ Diệu Linh (SN 1995). Vụ va chạm này khiến anh Thức bị thương nhẹ còn chị Linh nhập viện Việt - Đức điều trị với chấn thương phần mềm.

Chiếc xe gây tai nạn được đưa về bãi xe của công an.

Chiếc xe gây tai nạn được đưa về bãi xe của công an.

Hai nạn nhân khác là anh Lữ Văn Tấn (ở Khương Hạ, Thanh Xuân) và chị Nguyễn Thị Huyền (SN 1994, ở Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh). Chiếc xe máy BKS 38F1-015.43 do anh Tấn điều khiển chở theo chị Huyền bị xe Audi của Tuấn tông mạnh. Vụ va chạm này khiến anh Tấn và chị Huyền bị thương nhẹ, tuy nhiên, chiếc xe máy bị hư hỏng khá nặng.

Sau khi gây ra hàng vụ tai nạn, chiếc xế hộp tiếp tục bỏ chạy theo hướng ra cao tốc Pháp Vân rồi theo đường dẫn chạy lên khu vực đường cao tốc trên cao (thuộc khu vực phường Yên Sở, quận Hoàng Mai), dưới gầm xe có một xe máy đã bị phá hỏng hoàn toàn và chưa xác định được biển kiểm soát.

Kính sau của chiếc xe vỡ vụn.

Kính sau của chiếc xe vỡ vụn.

Tại trụ sở Công an quận Hoàng Mai, lực lượng CSGT đã tiến hành đo nồng độ cồn trong người của Tuấn. Sau 3 lần thổi, chỉ số nồng độ cồn cho thấy lên đến 0,77mg/lít khí thở.

Theo Công an quận Hoàng Mai, các nạn nhân trong vụ tai nạn do Tuấn gây ra cho đến thời điểm này đều giữ được tính mạng.
 

Chiếc xe máy bị kéo lê dưới gầm ô tô đã biến dạng hoàn toàn.

Chiếc xe máy bị kéo lê dưới gầm ô tô đã biến dạng hoàn toàn.

Đại tá Đào Thanh Hải - Trưởng Công an quận Thanh Xuân - cho biết, Công an quận Thanh Xuân xác định, Trịnh Thế Tuấn gây ra một vụ tai nạn tại khu vực giáp ranh giữa phường Kim Giang (quận Thanh Xuân) và phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai), tuy nhiên không có thiệt hại về người.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Hoàng Mai hoàn thiện hồ sơ bàn giao cho Công an quận Thanh Xuân tiếp tục thụ lý giải quyết.

Tiến Nguyên