1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xác định danh tính 11 ngư dân vụ tàu cá bị khống chế ở Trường Sa

(Dân trí) - 11 ngư dân trên tàu cá Khánh Hòa số hiệu KH-96365-TS được cơ quan chức năng cho biết là bị lực lượng chức năng Philippines tạm giữ và hiện sức khỏe của họ vẫn bình thường.

Tàu cá của ngư dân luôn đối mặt với nhiều nguy hiểm khi đánh
bắt trên biển. (Ảnh: Viết Hảo)
Tàu cá của ngư dân luôn đối mặt với nhiều nguy hiểm khi đánh bắt trên biển. (Ảnh: Viết Hảo)

Ngày 2/4, PV Dân trí đã xác minh và nắm được danh tính 11 ngư dân trên tàu cá KH-96365-TS như sau: Trần Canh (SN 1969) - thuyền trưởng; Nguyễn Thành Sơn (SN 1974) - máy trưởng; Lê Bông (SN 1969); Nguyễn Nhanh (SN 1975); Nguyễn Văn Lắm (SN 1974); Lê Vui (SN 1970); Trần Thanh Kiên (SN 1983); Trần Vậy (SN 1994); Nguyễn Văn Cường (SN 1981); Trần Văn Cận (SN 1982) và Nguyễn Thanh Bình (SN 1980) - thuyền viên.

Tất cả 11 ngư dân nói trên đều trú phường Ninh Thủy và Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Theo trình bày của bà Nguyễn Thị Kim Hoa (SN 1969, vợ ông Trần Canh), ngày 16/3, tàu cá KH-96365-TS công suất 360CV hành nghề câu khơi do chồng bà làm thuyền trưởng cùng 10 ngư dân khác xuất bến tại Trạm biên phòng Ninh Thủy ra Trường Sa đánh bắt.

Đến ngày 25/3 thì ông Phan Hoan, thuyền trưởng một tàu cá cùng địa phương khi đánh bắt ở gần đó nhận được thông tin qua I-com từ ông Trần Canh báo là có 2 người lính mang súng nhảy lên tàu ông rồi bắt giữ. Sau đó tàu ông Hoan tiếp tục đánh bắt trên biển, còn tàu ông Canh mất liên lạc.

Qua xác minh, ông Nguyễn Xuân Bình, Phó giám đốc Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 (Nhatrang MRCC, đóng tại Nha Trang, Khánh Hòa) cho biết, tàu cá KH-96365-TS đã bị cảnh sát biển Philippines tạm giữ. Ông Bình cũng khẳng định với phóng viên, hiện sức khỏe của 11 ngư dân trên tàu cá KH-96365-TS bình thường, không có vấn đề gì.

Về phía gia đình các ngư dân, bà Nguyễn Thị Kim Hoa cũng xác nhận, từ ngày bị bắt giữ, ông Canh có liên lạc về 3 lần (lần mới nhất là khoảng 7h ngày 31/3) và nói với bà là đã bị lực lượng chức năng Philippines tạm giữ. Sau lần này, bà Hoa chưa nhận thêm bất cứ liên lạc nào từ phía ông Canh.

Liên quan đến vụ việc này, sáng 2/4, đại diện Phòng Lãnh sự, Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa cho biết Sở ngoại vụ đã nắm được thông tin và sẽ báo cáo Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) để có phương án can thiệp. Hiện các ngành chức năng đang nỗ lực làm rõ toàn bộ vụ việc.

Viết Hảo