1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xả chất thải nguy hiểm ra cộng đồng bị phạt tới 2 tỷ đồng

(Dân trí) - Sẽ xử phạt từ 500.000 - 1.000.000 đồng đối với người có hành vi vứt rác thải trên đường phố hoặc vào hệ thống thoát nước đô thị. Doanh nghiệp xả chất thải nguy hiểm có thể bị phạt tối đa 2 tỷ đồng.

Tại hội thảo lấy ý kiến xây dựng Nghị định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường do Bộ Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) vừa tổ chức, dự thảo Nghị định về mức phạt tăng cao khi cá nhân, tập thể gây ô nhiêm môi trường đã nhận được nhiều ý kiến tán thành.

Theo dự thảo Nghị định, những người có hành vi vứt, thải, bỏ tàn thuốc lá hoặc vệ sinh cá nhân không đúng nơi quy định tại khu đô thị, chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 - 200.000 đồng. Sẽ phạt từ 500.000 - 1.000.000 đồng đối với người có hành vi vứt, thải rác thải trên đường phố hoặc vào hệ thống thoát nước đô thị.

Đặc biệt, mức phạt vi phạm môi trường tại dự thảo nghị định đang lấy ý kiến qui định rõ hơn đối với cá nhân bị phạt tối đa 1 tỷ đồng, tổ chức với mức phạt tối đa lên đến 2 tỷ đồng, sẽ áp dụng đối với các hành vi chôn lấp, xả chất thải sinh hoạt có chứa chất phóng xạ không đúng quy định

Dự thảo Nghị định này nếu được Chính phủ phê duyệt sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2013, thay thế Nghị định số 117/2009/NĐ-CP năm 2009 của Chính phủ về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Bùi Cách Tuyến cho rằng, gần đây chính quyền các địa phương phản ánh, mức xử phạt theo Nghị định 117 còn thấp, chưa đủ sức răn đe các doanh nghiệp vi phạm. Do vậy việc cân nhắc nâng mức xử phạt là cần thiết.

Phạm Thanh