Nghệ An:

Vượt gần 100km lai dắt con tàu và 7 ngư dân gặp nạn

(Dân trí) - Chiếc tàu đang đánh cá thì bất ngờ chết máy, 7 ngư dân lênh đênh trên biển và buộc phải cầu cứu cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, tàu của Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Nghệ An vượt hơn 52 hải lý đưa vào bờ an toàn

Chiếc tàu cá gặp nạn được lai kéo vào bờ an toàn cùng với 7 ngư dân.
Chiếc tàu cá gặp nạn được lai kéo vào bờ an toàn cùng với 7 ngư dân.

Chiều 18/3, tin từ BĐBP Nghệ An cho biết, khoảng 6h30 ngày 17/3, Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An nhận được thông báo của Đài thông tin duyên hải Bến Thủy, lúc 10h10 ngày 15/3/2017, tại tọa độ 19°05´N - 106º41´E cách Lạch Quèn khoảng 52 hải lý về phía đông, tàu cá NA 95171 TS do ông Trần Văn Hải (trú xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) làm thuyền trưởng, cùng 7 thuyền viên bị hỏng máy không thể sửa chữa, trôi dạt trên biển đã 3 ngày.

Điều đáng nói, trên thuyền khi nhận được tin báo đã hết thực phẩm, nước uống và cần hỗ trợ khẩn cấp.

Nhận được tin báo, BĐBP Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị tuyến biển liên lạc với các tàu thuyền hoạt động khu vực gần đó đến hỗ trợ, đồng thời điều động tàu BP 06-12-01 cùng 10 cán bộ chiến sỹ Hải đội 2 lên đường cứu nạn.

Đến 16h10 ngày 17/3, tàu cứu hộ đã tiếp cận được tàu bị nạn. Tại đây, các chiến sỹ đã tàu BP 06-12-01 đã tiến hành tiếp thức ăn, nước uống cho các ngư dân, đồng thời làm công tác lai kéo con tàu bị nạn vào bờ.

Sau 15 giờ đồng hồ lai dắt, vượt qua gần 100km (hơn 52 hải lý), đến khoảng 7h30 sáng ngày 18/3, tàu cứu nạn đã kéo tàu gặp nạn vào tại Cảng Lạch Quèn an toàn. Sức khỏe của các thuyền viên ổn định.

Nguyễn Duy