1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Bạc Liêu:

Vườn chim Bạc Liêu báo động cháy mức cực kỳ nguy hiểm

(Dân trí) - Ban Quản lý vườn chim Bạc Liêu cho biết, mức độ cháy ở vườn chim đang ở cấp V - cấp cực kỳ nguy hiểm, nên hạn chế khách đến tham quan.

Từ đầu năm 2013 đến nay, tình hình nắng nóng kéo dài đã khiến cây rừng trong Vườn chim Bạc Liêu (tọa lạc tại khóm Kinh Tế, phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) trở nên khô hơn. Theo Ban Quản lý (BQL) vườn chim, hiện nay mức độ cháy ghi nhận được tại vườn chim đã ở cấp cao nhất là cấp V - cấp cực kỳ nguy hiểm, có khả năng cháy và lan nhanh.
Biển báo hiệu mức độ cháy rừng trước đường vào vườn chim đang ở cấp V. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Biển báo hiệu mức độ cháy rừng trước đường vào vườn chim đang ở cấp V. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Trong buổi làm việc với PV Dân trí sáng ngày 3/4, ông Nguyễn Trung Chánh - Giám đốc BQL Vườn chim Bạc Liêu - đánh giá, tình hình khô hạn nắng nóng hiện nay rất khắc nghiệt, khu vực vườn chim cũng đang bị nắng nóng bủa vây nên sự cố cháy có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Do đó, mọi công tác sẵn sàng xử lý sự cố đang được BQL đặt lên hàng đầu.

Theo ông Chánh, vào mùa khô, tỉnh luôn có đưa ra nhiều phương hướng nhiệm vụ liên quan đến vườn chim, trong đó có công tác phòng cháy chữa cháy. Do xung quanh vườn chim có khá nhiều hộ dân sinh sống nên công tác tuyên truyền được BQL đẩy mạnh. “Chúng tôi cho người đến từng hộ dân tuyên truyền, ký cam kết không dùng lửa đốt gần bờ bao vườn chim, không xâm nhập trái phép vườn chim, bởi nếu sơ ý chỉ cần một tàn thuốc cũng đủ gây ra cháy”, ông Chánh nhấn mạnh.

Hiện nay mức độ cháy do đang ở cấp cực nguy hiểm nên BQL Vườn chim đã cho bố trí lực lượng 24/24 túc trực, tuần tra, xung quanh vườn chim. BQL cũng đã bố trí 5 chốt gác ăn ngủ tại chỗ trong vườn chim để canh chừng. Ngoài ra, BQL cũng hạn chế người dân, du khách đến tham quan trong thời gian mùa khô này.

“Lúc này công tác bảo vệ vườn chim phòng cháy là chính. Khi có sự cố xảy ra, trong khoảng thời gian nhanh nhất, chúng tôi phải huy động được khoảng 100 người để ứng cứu. Chúng tôi không thể lơ là vào thời điểm này nên có thể nói anh em cũng rất vất vả”, ông Chánh nói.

Vườn chim Bạc Liêu có diện tích vùng lõi 130ha, có hơn 100 loài chim với khoảng 40.000 - 60.000 cá thể chim đang sinh sống. Trong đó có khoảng 9 loài đang nằm trong sách đỏ quý hiếm cần được bảo vệ. Một điều khá đặc biệt khi đây là vườn chim nằm trong thành phố, là một địa điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh Bạc Liêu, ước mỗi năm vườn chim đón trên 10.000 lượt khách đến tham quan.
 

Hàng chục ha rừng ở các tỉnh ĐBSCL cũng đang ở mức báo động cháy cấp V do nắng nóng gay gắt kéo dài. Nhiều tỉnh đã phải đóng cửa rừng và cử người trực chiến 24/24h.

Thông tin từ Cục Kiểm lâm cảnh báo, các tỉnh thành ở khu vực ĐBSCL nhiều ngày qua không có mưa, thời thiết nóng bức, khô hanh kéo dài nên dễ xảy ra cháy rừng, đặc biệt nếu bị cháy ngọn lửa sẽ lan rất nhanh.

Tỉnh Cà Mau có rừng tràm U Minh Hạ với tổng diện tích gần 80.000ha, trong đó có 38.000ha đất có cây rừng. Đặc biệt, tại đây có vườn quốc gia U Minh Hạ là khu rừng nguyên sinh có giá trị cao về nhiều mặt. Tuy nhiên tháng 3 đang là tháng đỉnh điểm của khô hạn, rừng tràm U Minh Hạ tỉnh Cà Mau đang ở mức báo động cháy cao.

Tương tự ở huyện đảo Phú Quốc của tỉnh Kiên Giang có khoảng 36.500 ha rừng dự báo cháy cấp 5 đến cấp cực kỳ nguy hiểm. Tỉnh An Giang  có khoảng 10.500 ha rừng cũng đang báo động ở mức cháy cấp 5.

Ông Lê Thanh Triều - Chủ tịch UBND huyện U Minh (tỉnh Cà Mau) - cho biết, từ ngày 12/3, rừng U Minh Hạ đã tạm thời đóng cửa và đến cuối tháng 4 mới mở lại. Rừng tràm U Minh Hạ  nghiêm cấm người không có phận sự vào rừng; người có trách nhiệm vào rừng không được mang theo các chất gây cháy như bật lửa, hút thuốc; hạn chế đón khách tham quan, du lịch…

Với mức báo động cháy rừng rất cao nên tỉnh An Giang cũng đã quyết định tạm đóng cửa, ngưng các hoạt động trong rừng.Tỉnh lân cận là Bạc Liêu cũng triển khai nhiều phương án phòng chống cháy rừng. Huyện Phú Quốc, Kiên Giang xây dựng lực lượng hơn cả ngàn người để phòng chống cháy rừng, thành lập các tổ, đội phân công trực chiến 24/24h, kịp thời dập tắt lửa khi phát hiện cháy. 

Phạm Tâm

                                                                                                Huỳnh Hải