1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vũ trường bốc cháy do pháo hoa và... pin điện thoại

(Dân trí) - Sáng 7/12, nguồn tin từ phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Cần Thơ, vụ cháy sàn nhảy trong khách sạn Golf là do pin điện thoại di động chạm vào tim pháo hoa, tạo thành tia lửa, đụng vào cây thông giả gây cháy.

Ngọn lửa bắt đầu cháy khi hàng trăm khách đang nhảy trong tiếng nhạc (ảnh bạn đọc cung cấp)

Ngọn lửa bắt đầu cháy khi hàng trăm khách đang nhảy trong tiếng nhạc (ảnh bạn đọc cung cấp) 
 
Cũng theo nguồn tin này, tối 5/12, khi hàng trăm khách đang nhảy trong vũ trường Golf (thuộc khách sạn Golf Cần Thơ) thì Nguyễn Minh Nhanh (26 tuổi, ngụ Phong Điền, Cần Thơ) lấy 2 viên pháo hoa mang theo, dùng pin điện thoại di động chạm vào tim pháo được làm bằng dây điện để tạo thành tia lửa rồi đưa lên huơ qua huơ lại; vô tình trúng vào cây tre được phủ bông gòn để làm cây thông noel giả, gây cháy.
 
Sau khi vụ cháy xảy ra, cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường và thu được 2 trái pháo hoa và đoạn dây dẫn điện.

Như Dân trí đã thông tin, vũ trường của khách sạn Golf Cần Thơ nằm trên đường Hai Bà Trưng (phường Tân An, Ninh Kiều, Cần Thơ). Sàn nhảy có diện tích  khoảng 300 m2, sức chứa 200 người, được cấp phép hoạt động từ ngày 16/8/2004 do ông  Phạm Mạnh Hùng làm chủ, đây là vũ trường lớn nhất Cần Thơ.

Phạm Tâm