Nam Định:

Vụ Thượng úy công an tử vong trong ô tô: Không có dấu hiệu tội phạm

(Dân trí) - Qua điều tra, khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng tỉnh Nam Định bước đầu xác định, vụ việc Thượng úy M.Q.T. chết trong xe ô tô khóa trái cửa ở bờ đê sông Hồng, thị trấn Ngô Đồng, không có dấu hiệu tội phạm. Gia đình Thượng úy T. cũng có đơn xin không giải phẫu tử thi.

Liên quan đến vụ việc Thượng uý M.Q.T. trú tại xã Hồng Thuận, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định, đang công tác trong ngành công an ở Hà Nội, được phát hiện tử vong bên trong chiếc ô tô đỗ bên bờ đê sông Hồng vào chiều 1/12, Công an tỉnh Nam Định cho biết, qua điều tra, khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định không có dấu hiệu tội phạm.

Khu vực nơi phát hiện Thượng úy T. tử vong trong chiếc xe bán tải màu trắng
Khu vực nơi phát hiện Thượng úy T. tử vong trong chiếc xe bán tải màu trắng

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 9h đến 10h ngày 1/12, một số người dân phát hiện xe ô tô bán tải nhãn hiệu Nissan mang BKS Hà Nội đậu tại bờ đê sông Hồng thuộc khu 4A, thị trấn Ngô Đồng. Nhưng thời điểm này, chiếc xe vẫn nổ máy nên không ai để ý đến.

Đến khoảng 14 chiều ngày 1/12, người dân thấy chiếc xe vẫn đậu và nổ máy như lúc sáng nên đã tiến lại gần ngó qua kính, kiểm tra bên trong xe thì phát hiện một người đàn ông ngồi ở ghế lái đang sùi bọt mép, trong xe lại có khói nên đã nhanh chóng báo cơ quan chức năng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, chiếc xe vẫn nổ máy, hệ thống cửa lên xuống đều được chốt bên trong, xe không bật hệ thống điều hòa. Mở khoá, lực lượng chức năng phát hiện người ngồi ghế lái đã chết. Ngoài ra, trên sàn phía sau ghế phụ có 1 bếp than tổ ong đang cháy dở, trong xe cũng có nhiều quần áo, giày dép. Điện thoại đang ở chế độ máy bay.

Phía gia đình nạn nhân sau đó đã có đơn xin không giải phẫu tử thi. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, cơ quan công an đã bàn giao thi thể nạn nhân cho người nhà để thực hiện các thủ tục tang lễ.

Minh Tuyến