1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định:

Vụ thu phí khử trùng với cả xe chở gỗ: Hoàn toàn sai

(Dân trí) - Ngày 1/11, ông Phan Trọng Hổ, Giám đốc Sở NN-PTNT Bình Định cho biết, đã chỉ đạo Chi cục Thú y tỉnh chấm dứt ngay hoạt động thu phí tiêu độc sát trùng các phương tiện vận tải khi qua chốt kiểm dịch của Trạm Thú y huyện Vân Canh.

Ông Hổ cho rằng, việc lập chốt kiểm dịch động vật tại huyện Vân Canh hiện nay đang là vấn đề cần thiết, bởi trước đó, tại xã Đa Lộc (huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên), địa phương giáp ranh với xã Canh Hòa (huyện Vân Canh, Bình Định) đã xảy ra dịch bệnh lở mồm long móng tuyp A và Bình Định quyết ngăn chặn không để lây lan bệnh lở mồm long móng sang đàn gia súc ở Bình Định.

Chấm dứt trạm thu phí tiêu độc sát trùng tại huyện Vân Canh vì sai quy định
Chấm dứt trạm thu phí tiêu độc sát trùng tại huyện Vân Canh vì sai quy định

Tuy nhiên, việc thu phí tiêu độc sát trùng các phương tiện vận tải qua chốt kiểm dịch của Trạm Thú y huyện Vân Canh trong thời gian vừa qua là sai quy định. “Ngay sau khi báo chí đưa tin, Sở đã chỉ đạo Chi cục Thú y tỉnh chấm dứt ngay hoạt động thu phí tiêu độc sát trùng các phương tiện vận tải khi qua chốt kiểm dịch của Trạm Thú y huyện Vân Canh”, ông Hổ nói.

Ông Lê Ngọc Pháp, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Bình Định cũng thừa nhận việc Trạm Thú y huyện Vân Canh thu lệ phí tiêu độc sát trùng các phương tiện vận tải gia súc gia cầm là hoàn toàn sai với quy định hiện hành.

Như Dân trí đã thông tin, gần 1 tháng qua, các chủ phương tiện vận chuyển gia súc gia cầm, thậm chí xe chở gỗ nguyên liệu chạy từ huyện Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên) sang địa bàn tỉnh Bình Định thông qua chốt kiểm dịch động vật đặt tại huyện Vân Canh thì phải phải đóng phí tiêu độc sát trùng với mức phí là 30.000 đồng/xe, gây bức xúc cho nhiều chủ phương tiện.

Doãn Công