Bình Định:

Vụ tàu cá bị tàu nước ngoài đâm chìm: Lo vì không hiểu tiếng nước ngoài

(Dân trí) - “Trên tàu, họ nói toàn tiếng nước ngoài với nhau và yêu cầu các ngư dân trên tàu chúng tôi ký vào một biên bản. Tuy nhiên, chúng tôi không biết chữ nước ngoài, không hiểu ý nghĩa văn bản nên không ký”- ông Ngô Trương Trung, chủ tàu cá BĐ 93241 TS nói.

Tối 2/5, các lực lượng chức năng tỉnh Bình Định đã lên đường ra khơi để hỗ trợ tiếp nhận 13 ngư dân và tiếp nhận thi thể ngư dân trên tàu cá BĐ 93241 TS bị tàu hàng nước ngoài đâm chìm giữa biển.

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Định lên đường ra khơi hỗ trợ các ngư dân trên tàu gặp nạn
Lực lượng chức năng tỉnh Bình Định lên đường ra khơi hỗ trợ các ngư dân trên tàu gặp nạn

Trong khi đó, lúc 16h45 chiều cùng ngày, trao đổi với phóng viên qua điện thoại, ngư dân Ngô Trương Trung (46 tuổi, trú xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, Bình Định) - Chủ tàu cá BĐ 93241 TS, cho biết: “Hiện nay, 13 thuyền viên trên tàu BĐ 93241 TS, may mắn sống sót đang được tàu nước ngoài gây tai nạn, đưa vào bờ. Nhiều thuyền viên bị thương đang được nhân viên tàu nước ngoài chăm sóc, băng bó. Họ nói toàn tiếng nước ngoài, chúng tôi không hiểu gì cả nên rất sợ”.

Theo ngư dân Trung, ngày 1/5, tàu cá BĐ 93241 TS cùng 15 ngư dân đang neo đậu tại vị trí cách TP Quy Nhơn (Bình Định) khoảng 23 hải lý về phía đông để nghỉ ngơi, ăn uống thì bị tàu hàng nước ngoài đâm vào bên hông và chìm trong chớp mắt.

Khi đưa 15 thuyền viên lên tàu, thuyền viên Võ Văn Cảnh (49 tuổi) đã tử vong, thuyền viên Nguyễn Hùng Sang (31 tuổi) bị thương ở bụng rất nặng. Sau đó, ngư dân Sang được tàu cá BĐ 93029 TS của ông Ngô Trương Tính (ở xã Cát Khánh) đưa vào bờ cấp cứu. Đến chiều 1/5, ngư dân Sang được đưa vào bờ và tiếp tục đưa đi bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu.

“Tàu cá của tôi đã bị chìm hoàn toàn, 13 ngư dân và thi thể thuyền viên bị chết đang được tàu nước ngoài đưa vào bờ. Ở trên tàu, họ nói toàn tiếng nước ngoài với nhau, chúng tôi không hiểu gì cả nên rất lo lắng. Tối qua, phía tàu nước ngoài có đóng dấu và yêu cầu các ngư dân trên tàu chúng tôi ký vào một biên bản. Tuy nhiên, chúng tôi không biết chữ nước ngoài, không hiểu ý nghĩa văn bản nên không ký”- ngư dân Trung nói.

Như Dân trí đã đưa tin, Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Định cho biết, lúc 15h30 chiều 1/5, Văn phòng này nhận được thông tin liên quan đến tàu cá BĐ 93241 TS, 165CV của chủ tàu kiêm thuyền trưởng Ngô Trương Trung (46 tuổi, trú ở Cát khánh, Phù Cát, Bình Định), hành nghề vây ánh sáng. Lúc 10h ngày 1/5, trên tàu có 15 thuyền viên đang hoạt động tại tọa độ 140 00’N, 1090 32’E thì bị tàu hàng nước ngoài Mariana (chưa rõ quốc tịch) số hiệu IMO 86176177 đâm chìm giữa biển. Hậu quả, thuyền viên Võ Văn Cảnh (49 tuổi) tử vong, thuyền viên Nguyễn Hùng Sang (31 tuổi) bị thương.

Doãn Công