1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ “tận thu” tiền hỗ trợ hạn, mặn: Thu hồi tiền, công khai xin lỗi dân

(Dân trí) - Ngày 16/8, một lãnh đạo UBND huyện Hồng Dân (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, huyện đã chỉ đạo các địa phương thu hồi toàn bộ số tiền hỗ trợ hạn, mặn bị chi sai quy định.

Theo lãnh đạo UBND huyện Hồng Dân, sau khi báo chí thông tin việc một số địa phương trong huyện chi sai quy định trong hỗ trợ hạn, mặn cho dân, UBND huyện đã chỉ đạo làm rõ.

Qua kiểm tra cho thấy, có việc một số địa phương đã kê khai thừa diện tích thiệt hại cũng như tự ý trừ tiền hỗ trợ của dân để đưa vào quỹ an sinh xã hội. Sau khi làm rõ vụ việc, UBND huyện đã chỉ đạo thu hồi toàn bộ số tiền đã chi sai quy định.

Vừa qua, Bạc Liêu là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng do hạn, mặn ở khu vực ĐBSCL.
Vừa qua, Bạc Liêu là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng do hạn, mặn ở khu vực ĐBSCL.

Theo đó, thu hồi nộp lại ngân sách 10 triệu đồng đối với 4 cán bộ ở ấp Phước Hòa (xã Lộc Ninh) do kê khai thừa diện tích 5,5 ha gồm: ông Nguyễn Minh Nông (Trưởng ấp), ông Huỳnh Văn Đậm (Phó ấp phụ trách quân sự), ông Dương Văn Bé (Chi hội trưởng Chi hội cựu chiến binh) và bà Dương Thị Nâu (Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ).

UBND huyện cũng chỉ đạo UBND xã Lộc Ninh hoàn trả số tiền 40,9 triệu đồng cho 86 hộ dân ấp Phước Hòa; chỉ đạo UBND xã Vĩnh Lộc A hoàn trả số tiền 2,8 triệu đồng cho 11 hộ dân ấp Ba Đình do các ấp này tự ý “trừ” tiền hỗ trợ hạn, mặn của dân để đưa vào quỹ an sinh xã hội.

Ngoài việc hoàn trả lại tiền, UBND huyện Hồng Dân cũng yêu cầu các xã Lộc Ninh và Vĩnh Lộc A tổ chức họp dân, công khai xin lỗi người dân do để cán bộ ấp thực hiện không đúng chính sách hỗ trợ hạn, mặn.

Như Dân trí đã phản ánh, vừa qua, một số hộ dân ở xã Lộc Ninh (huyện Hồng Dân) khi đến nhận tiền hỗ trợ hạn, mặn thì bị cán bộ ấp "ép" nộp lại... 50% cho địa phương để đưa vào các loại quỹ như quỹ thiên tai, quỹ an ninh quốc phòng, quỹ đền ơn đáp nghĩa,… Có người dân ở ấp Phước Hòa chỉ nhận được 1 triệu đồng hỗ trợ nhưng bị ấp buộc đóng lại tới 500.000 đồng.

Một số hộ dân bị thiệt hại nặng nề nhưng lại không có tên trong danh sách hỗ trợ. Có người bị thiệt hại ít nhưng lại nhận hỗ trợ nhiều, thậm chí có người không bị thiệt hại nhưng vẫn có tên nhận hỗ trợ.

Qua thống kê, huyện Hồng Dân có hơn 5.500 ha lúa, tôm bị thiệt hại do hạn, mặn. Theo kế hoạch hỗ trợ của địa phương, thiệt hại trên 70% được hỗ trợ 2 triệu đồng/ha, thiệt hại từ 30% đến dưới 70% được hỗ trợ 1 triệu đồng/ha.

Huỳnh Hải