1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Vụ tài xế xe biển xanh cố thủ: Do mải nghe điện thoại?

(Dân trí) - Liên quan đến việc lái xe công vụ của Bệnh viện Phụ Sản tỉnh Hải Dương đi vào đường ngược chiều và bỏ chạy khi bị CSGT yêu cầu dừng xe, ông Nguyễn Xuân Huy - Giám đốc viện này khẳng định lái xe không bỏ chạy và không cố thủ trong xe, chỉ do mải nghe điện thoại.

 

Lái xe biển số công vụ không thừa nhận bỏ chạy khi điều khiển xe vi phạm vào đường ngược chiều.
Lái xe biển số công vụ không thừa nhận bỏ chạy khi điều khiển xe vi phạm vào đường ngược chiều.

Như đã đưa tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 8h sáng ngày 14/9, trên phố Khâm Thiên, Hà Nội.

Theo lực lượng CSGT Đội 4 (Phòng CSGTCATP Hà Nội), thời điểm trên, chiếc xe ô tô biển xanh 34B-2456 lưu thông theo hướng Lê Duẩn rẽ vào đường Khâm Thiên thì bị lực lượng CSGT Đội 4 ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà cho xe bỏ chạy trên đường Khâm Thiên và bị tổ công tác Đội CSGT số 4 đuổi kịp, yêu cầu lái xe xuống xuất trình giấy tờ. Tuy nhiên, lúc này tài xế tiếp tục không chấp hành hiệu lệnh của CSGT và cố thủ trên xe trong một thời gian.

Theo xác minh của phóng viên Dân trí, chiếc xe mang biển số công vụ do tài xế Nguyễn Đình Du điều khiển là của Bệnh viện Phụ sản tỉnh Hải Dương.

Trao đổi với phóng viên Dân trí về vụ việc này, ông Nguyễn Xuân Huy - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản tỉnh Hải Dương - cho biết, lái xe đã viết tường trình lại toàn bộ sự việc như sau: khi điều khiển xe ô tô đến ngã tư đường Trần Nhân Tông, thấy xe buýt rẽ sang đường Lê Duẩn lái xe này đã không quan sát biển báo đoạn đường chỉ dành cho xe buýt nên tiếp tục đi theo đến đoạn đường cấm rồi đi ngược chiều trên đường Lê Duẩn để sang đường Khâm Thiên.

Ông Huy cho biết, khi bị lực lượng CSGT dừng xe, lái xe Du có điện thoại nên mải nghe điện. Một lúc sau, Du mới xuống xuất trình giấy tờ.

 

Biên bản vi phạm.
Biên bản vi phạm.

Ông Huy cho biết thêm “có thể do lái xe không thông thạo đường và không chú ý quan sát chứ đường Hà Nội đông như vậy thì bỏ chạy làm sao được”.

Ông Huy cũng thông tin rằng, khó có thể nói lái xe Du cố thủ trong xe hơn 1 tiếng đồng hồ, vì từ khi xảy ra vụ việc lúc khoảng 8h, sau khi lái xe giải quyết xong thì về bệnh viện lúc đó khoảng hơn 11h. "Như vậy nếu nói lái xe cố thủ hơn 1 tiếng thì có vẻ không hợp lý về mặt thời gian”.

Tin từ ông Huy, ngày mai (16/9), lái xe Huy sẽ lên Hà Nội để giải quyết nộp phạt, sau đó căn cứ vào tình hình cụ thể vụ việc phía bệnh viện sẽ có hình thức xử lý.

Tuấn Hợp - Tiến Nguyên