1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

An Giang:

Vụ tài xế ngủ gật lao xe vào đám đông: Một học sinh tử vong

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Liên quan đến vụ tài xế ngủ gật lao xe tải vào đám đông, làm một người lớn và 5 học sinh bị thương, ngày 17/1, có một học sinh đã tử vong do đa chấn thương.

Thông tin từ Ban An toàn giao thông tỉnh An Giang cho biết, liên quan vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 91 (xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú) xảy ra ngày 16/1, đến chiều 17/1, một học sinh đã tử vong do đa chấn thương.

Nạn nhân tử vong là cháu Dương Thị Diễm M., học sinh lớp 7A Trường THCS Mỹ Đức, huyện Châu Phú. M. là một trong 3 học sinh bị thương nặng phải nhập viện điều trị sau vụ tai nạn.

Chiều 17/1, đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh An Giang đã đến thăm hỏi, động viên và chia buồn với gia đình học sinh tử vong; hỗ trợ gia đình 5 triệu đồng.

Vụ tài xế ngủ gật lao xe vào đám đông: Một học sinh tử vong - 1

Hiện trường vụ tai nạn khiến nhiều người bị thương, 1 học sinh tử vong.

Như Dân trí đưa tin trước đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h25 ngày 16/1, trên tuyến quốc lộ 91, đoạn thuộc xã Mỹ Đức (huyện Châu Phú). Tài xế điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 61C-317.62 tên Bùi Phi Long (SN 1993, trú tại thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) khi lưu thông trên quốc lộ 91, do ngủ gật đã để xe lao vào lề phải, va chạm với 1 người lớn và 5 em học sinh trường THCS Mỹ Đức và THPT Châu Phú.