1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ tai nạn tàu hỏa: Giải cứu xong các toa tàu thì cần cẩu lại lật

(Dân trí) - Sau gần 20 giờ khắc phục sự cố, lực lượng cứu hộ đã giải cứu được các toa tàu SE5 bị lật. Tuy nhiên khi đưa được các toa tàu ra khỏi đường ray thì một chiếc cần cẩu lại bị lật khiến đường sắt Bắc - Nam chưa thể thông tuyến.


Qua quá trình làm việc khẩn trương, đến 14h ngày 11/3, các toa tàu SE5 bị lật đã được giải phóng hoàn toàn khỏi đường ray. Tuy nhiên, do sự cố sập cần cẩu dẫn đến việc thông tuyến bị chậm trễ. 

Theo ghi nhận của PV

Theo ghi nhận của PV Dân trí tại hiện trường vụ tai nạn, các lực lượng chức năng phải huy động 3 cần cẩu để khắc phục sự cố. Bên cạnh đó, hàng trăm cảnh sát, công nhân đường sắt đã được huy động để tiến hành di chuyển cần cẩu ra khỏi vị trí bị sập.

Các toa tàu đã được đưa ra khỏi đường ray
Các toa tàu đã được đưa ra khỏi đường ray

Đến 16h, chiếc cần cẩu đã được cẩu lên đường ray, chờ di chuyển về ga. Hiện tại, các đơn vị liên quan vẫn đang tiến hành dọn dẹp khu vực tàu SE5 gặp sự cố. 

Sau nhiều cố gắng, các lực lượng chức năng đã đưa được các toa tàu bị nạn rời khỏi đường ray. Tuy nhiên, trong quá trình giải cứu các toa tàu, chiếc cần cẩu lại bị lật. Hiện công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai.

Theo đánh giá, rất có thể trong tối nay, tuyến đường sắt Bắc – Nam vẫn chưa được thông tuyến.

Một số hình ảnh do PV ghi nhận tại hiện trường:

Chiếc cần cẩu đã được đưa lên đường ray.
Chiếc cần cẩu đã được đưa lên đường ray.
Chiếc cần cẩu đã được đưa lên đường ray.
Chiếc cần cẩu đã được đưa lên đường ray.
Chiếc cần cẩu đã được đưa lên đường ray.
Chiếc cần cẩu đã được đưa lên đường ray.
Chiếc cần cẩu đã được đưa lên đường ray.
Chiếc cần cẩu đã được đưa lên đường ray.
Chiếc cần cẩu đã được đưa lên đường ray.

Đăng Đức