1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Trị:

Vụ tai nạn giao thông khiến 4 người tử vong: Nạn nhân đều là học sinh

(Dân trí) - 4 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị đều là học sinh trung học, cùng đang tham gia giao thông bằng xe máy.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông hết sức nghiêm trọng, khiến 4 thanh niên tử vong, Công an huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị cho biết: Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 19h ngày 21/4, nhưng đến 4h sáng 22/4, lực lượng chức năng mới hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường. Do trời tối, khu vực xảy ra tai nạn lại khá xa, nên ảnh hưởng đến quá trình điều tra vụ việc.

4 nạn nhân gồm: Hồ Văn Vinh (16 tuổi, trú tại thôn Húc Nghì); Hồ Văn Đao (13 tuổi, trú tại thôn La Tó), Hồ Văn Xếp (15 tuổi) và Hồ Văn Hoài (14 tuổi, cùng trú thôn 37, xã Húc Nghì). Các nạn nhân đều là học sinh trung học, cùng đi trên 1 chiếc xe từ xã Húc Nghì vào xã Tà Rụt, huyện Đakrông.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông
Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Theo ông Hồ Văn Nhua - Chủ tịch UBND xã Húc Nghì (huyện Đakrông), 4 học sinh này đều trú trên địa bàn xã.

“Hiện gia đình các nạn nhân đang tổ chức an táng theo phong tục địa phương. Đảng ủy, UBND, mặt trận đoàn thể xã Húc Nghì đã đến viếng, động viên gia đình các nạn nhân”, ông Nhua nói.

Lãnh đạo UBND huyện Đakrông cho biết, trong chiều nay UBND huyện sẽ đến thăm, chia buồn và bước đầu hỗ trợ 2 triệu đồng cho các gia đình có con em gặp nạn.

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 19h ngày 21/4, các thanh niên đi trên xe máy mang BKS 74L1-142.12, khi đến xã Húc Nghì, đã va chạm với xe ô-tô tải mang BKS 74C-051.69 đang dừng bên đường để bốc gỗ tràm.

Chiếc xe máy nằm ở dưới gầm ô tô
Chiếc xe máy nằm ở dưới gầm ô tô

Cú va chạm khiến 3 học sinh bị tử vong tại chỗ, học sinh còn lại bị tử vong sau khi đưa đến trạm Y tế.

Đánh giá đây là vụ tai nạn hết sức nghiêm trọng, Công an huyện Đakrông cho biết, tình trạng thanh niên chạy xe máy không tuân thủ luật giao thông đường bộ, phóng nhanh vượt ẩu, chở nhiều người và không đội mũ bảo hiểm thường xảy ra.

Lực lượng chức năng đã nhiều lần tuyên truyền vận động người dân, các em học sinh tuân thủ luật giao thông, tuy nhiên ý thức của họ vẫn còn hạn chế.

Đ. Đức