Bình Dương:

Vụ sập tường làm 4 người chết: Giám định toàn bộ khu nhà xưởng

(Dân trí) - Ngày 1/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Thuận An đã trưng cầu Phòng khoa học kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bình Dương vào cuộc giám định chất lượng toàn bộ công trình xây dựng nhà xưởng có diện tích hơn 10.000m2 của Công ty Chyang Sheng.

Cùng ngày, Thanh tra Sở Xây dựng Bình Dương và các ngành chức năng cũng đã vào cuộc kiểm tra toàn diện công trình xây dựng khu nhà xưởng của Công ty Chyang Sheng (đóng tại phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương); đồng thời làm rõ giấy phép xây dựng, quy trình đấu thầu xây dựng, cũng như quá trình thi công khu nhà xưởng nói trên . Hiện công trình đã bị đình chỉ thi công để điều tra làm rõ.

 

Công ty TNHH TM-DV Vượng Đạt (đóng tại phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một) là đơn vị thi công nhà xưởng cho Công ty Chyang Sheng. Phía Công ty Vượng Đạt có ký hợp đồng với ông Nguyễn Đức Toàn (ngụ phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một) là người nhận thầu phần thô với hình thức lãnh công theo khối lượng công trình với các hạng mục nhà xưởng có bề ngang 96m, chiều dài 112m. Nhà xưởng được lắp ghép bằng khung sắt thép. Các vách tường ngăn khu nhà xưởng đều xây bằng gạch.

 

Cũng liên quan đến vụ việc trên, ông Dương Nhựt Quang, cán bộ Phòng Thanh tra thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, cho đến chiều 1/8 các cơ quan chức năng của tỉnh đang phối hợp làm rõ vụ tai nạn này, chưa có kết luận chính thức đây là vụ tai nạn lao động hay không, bởi vụ việc còn liên quan đến nhiều yếu tố khác đang được các ngành chức năng xác minh.

 

Như đã đưa tin, chiều 31/7, một bức tường vách ngăn nhà xưởng của Công ty Chyang Sheng đang trong giai đoạn thi công (chiều cao 6m, dài 24m và bề dày 20cm) đã bị đổ sập xuống, chôn vùi 5 công nhân trong đống gạch đổ nát, khiến 4 người chết tại chỗ. Sáng 1/8, sau khi khám nghiệm, thi thể các nạn nhân đã được bàn giao cho các gia đình đưa về quê mai táng. Riêng anh Phan Văn Dương, SN 1970 quê Bến Tre, người may mắn thoát chết đã ổn định sức khỏe và được xuất viện.

 

Dương Chí Tưởng
 
TTXVN