Vụ sập nhà ở Hà Tĩnh: Do phá dỡ nhà không đúng cách

(Dân trí) - Do chấn thương quá nặng, nạn nhân vụ sập nhà tại TP Hà Tĩnh chiều ngày 6/6 đã tử vong. Nguyên nhân vụ sập nhà bước đầu đã được xác định là do nhóm thợ bất cẩn.

Trao đổi với PV Dân trí sáng nay, 7/6, lãnh đạo Công an phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh cho biết, khoảng 10h đêm qua, anh Trần Hữu Thống (SN 1992), trú xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà, nạn nhân bị khối bê tông, gạch đá đè lên người, đã tử vong tại BVĐK Hà Tĩnh.

“Nạn nhân được cấp cứu, phẫu thuật. Tuy nhiên do đa chấn thương, mất nhiều máu nên nạn nhân đã tử vong. Gia đình đã đưa nạn nhân về ngay trong đêm”- vị lãnh đạo Công an phường Nam Hà thông tin.

Vụ sập nhà ở Hà Tĩnh: Do phá dỡ nhà không đúng cách - 1

Nạn nhân được giải cứu khỏi đống đổ nát đã tử vong vào tối qua, 6/6.

Về nguyên nhân vụ sập nhà, lãnh đạo Công an phường Nam Hà cho hay, do sự bất cẩn của tốp thợ được gia chủ thuê tháo dỡ nhà.

“Theo điều tra bước đầu của của chúng tôi, chủ căn nhà không có ý định tháo dỡ toàn bộ để xây mới mà chỉ thuê tốp thợ tháo dỡ một phần để cải tạo lại. Tuy nhiên, quá trình tháo dỡ, tốp thợ đã cắt tường, trụ không đúng cách, khiến các trụ nhà xây dựng khá lâu không chịu được sức nặng từ phía trên gây sập đổ”- vị này nói.

Vụ sập nhà ở Hà Tĩnh: Do phá dỡ nhà không đúng cách - 2

Hiện trường vụ sập nhà khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin từ chính quyền phường Nam Hà, chủ ngôi nhà nói trên là ông Nguyễn Khoa Toàn, SN 1959. Ông Toàn đã thuê nhóm thợ khoan cắt bê tông thực hiện công việc được khoảng 5 ngày thì xảy ra sự cố.

Như đã đưa tin, vào khoảng 14h45 chiều ngày 6/6, ngôi nhà xây 2 tầng ở ngõ 31 đường Hà Tôn Mục, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh đang sửa chữa thì bất ngờ bị đổ sập. Thông tin bước đầu có nhiều người bị vùi lấp, tuy nhiên cơ quan chức năng xác nhận chỉ có 1 nạn nhân tử vong, 1 nạn nhân bị thương nhẹ.

Văn Dũng – Tiến Hiệp