Vụ sập mỏ đá tại Thanh Hóa: 4 nạn nhân tử vong

(Dân trí) - ​Theo thông tin chính thức từ UBND huyện Yên Định, đến thời điểm này xác định vụ tai nạn tại mỏ đá trên địa bàn xã Yên Lâm đã làm ít nhất 4 người tử vong, 3 người còn bị vùi lấp trong đống đổ nát và 1 nạn nhân được đưa đi cấp cứu ở Hà Nội.

>> Mỏ đá sập vùi lấp 7 người, đang nỗ lực giải cứu các nạn nhân

Vụ sập mỏ đá khiến ít nhất 4 người tử vong.

Theo ông Nguyễn Văn Bình - Phó chủ tịch UBND huyện Yên Định - cho biết, đến thời điểm này đã xác định được 8 nạn nhân trong vụ tai nạn nêu trên. Vào lúc 10h30 ngày 22/1, huyện nhận được thông tin về vụ sạt lở đất đá tại doanh nghiệp Tuấn Hùng, xã Yên Lâm. Ngay sau đó, lãnh đạo huyện và xã đã triển khai lực lượng đến ứng cứu, điều động y bác sỹ, xe cứu thương đưa người bị thương đi cấp cứu; huy động người và phương tiện ứng cứu người bị nạn.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Tại hiện trường có 3 máy múc và khoảng gần 200 người đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân. Lãnh đạo UBND tỉnh, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm.

Cũng theo ông Bình, trong số 4 người thiệt mạng có 2 nạn nhân tử vong ngay khi tai nạn xảy ra, 2 nạn nhân được tìm thấy sau đó. Lực lượng chức năng đã xác định danh tính và bàn giao cho gia đình đưa nạn nhân về quê mai táng. Hiện còn 3 người đang bị vùi lấp. Công tác tìm kiếm cứu nạn đang rất khẩn trương.

Cơ quan chức năng và doanh nghiệp đang tiếp tục phong tỏa hiện trường để tránh những trường hợp nguy hiểm xảy ra. Theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, bằng mọi giá tối nay phải giải cứu xong các nạn nhân còn lại.

Chiếc xe tải bị đá đè bẹp
Chiếc xe tải bị đá đè bẹp

 

Hiện trường đang được phong tỏa
Hiện trường đang được phong tỏa

Theo xác định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ tai nạn là do hiện tượng sạt lở đất đá. Hiện trường đang được bảo vệ để tiếp tục điều tra.

Danh tính những người tử vong gồm: Lê Văn Quảng (SN 1981), Trương Văn Danh (SN 1983), Phạm Văn Trường (SN 1988), Hà Văn Đức (SN 1979), ở xã Thiết Ống, huyện Bá Thước, Thanh Hóa.

Những nạn nhân đang nằm trong đống đổ nát gồm: Phạm Văn Phi (SN 1993), Đinh Văn Hoàng (1982), đều ở xã Thiết Ống, huyện Bá Thước và Trần Văn Năm (SN 1963), ở xã Yên Lâm, huyện Yên Định. 

Nạn nhân Trần Như Dũng (55 tuổi) là em trai của chủ doanh nghiệp đang được cấp cứu tại Hà Nội.

Về hoạt động của doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Bình cho biết, doanh nghiệp Tuấn Hùng đủ điều kiện khai thác trong khu vực mỏ đá nơi xảy ra tai nạn. Có thông tin cho rằng, nguyên nhân vụ tai nạn là do nổ mìn nhưng theo ông Nguyễn Văn Bình đó là do đất đá sạt lở, tràn xuống khu vực công nhân đang sản xuất. Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, có 9 người tại hiện trường, trong đó có 8 người bị vùi lấp, 1 người may mắn thoát nạn.

Công tác tìm kiếm cứu nạn rất khẩn trương
Công tác tìm kiếm cứu nạn rất khẩn trương

Cũng theo ông Bình, trong năm 2015 đã có hai cuộc thanh tra liên ngành của tỉnh gồm đại diện các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương tại các doanh nghiệp. Về phía huyện Yên Định cũng có hai cuộc kiểm tra tại các doanh nghiệp. Tuy nhiên, sự việc đáng tiếc xảy ra là do hiện tượng trời mưa chứ không phải do công tác nổ mìn gây ra.

Ông Ngô Văn Tuấn - Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - đề nghị các ngành chức năng rà soát, kiểm tra kỹ điều kiện hoạt động của các doanh nghiệp trước khi cho khai thác đá. Hiện trên địa bàn huyện Yên Định có 32 doanh nghiệp khai thác đá.

Vụ sập mỏ đá tại Thanh Hóa: 4 nạn nhân tử vong - 5
Vụ sập mỏ đá tại Thanh Hóa: 4 nạn nhân tử vong - 6
Thi thể các nạn nhân được tìm thấy
Thi thể các nạn nhân được tìm thấy

Công tác tìm kiếm vô cùng nguy hiểm.

Công tác tìm kiếm vô cùng nguy hiểm.


Người thân của các nạn nhân đau đớn khi tai họa ập xuống bất ngờ.

Người thân của các nạn nhân đau đớn khi tai họa ập xuống bất ngờ.

 

Ông Ngô Văn Tuấn - Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn; thăm hỏi động viên, chia sẻ với gia đình các nạn nhân. Ông Ngô Văn Tuấn cũng đã hỗ trợ cho mỗi gia đình có người chết 15 triệu đồng, người bị thương 10 triệu đồng. Về phía UBND huyện đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ 3 triệu đồng mỗi người bị thương và mỗi gia đình có người chết là 5 triệu đồng.

 

Ông Ngô Văn Tuấn hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân.
Ông Ngô Văn Tuấn hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân.

 

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa cũng đã hỗ trợ 5 triệu đồng đối với gia đình có người chết và người bị thương là 2 triệu đồng. Sở LĐ-TBXH hỗ trợ 1 triệu đồng cho các gia đình. Hội Chữ thập đỏ huyện hỗ trợ mỗi gia đình có người chết và người bị thương là 1 triệu đồng.

 

 

Duy Tuyên