Vụ san ủi mặt bằng khiến nhiều ngôi mộ “biến mất”: Đình chỉ thi công

(Dân trí) - UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cùng UBND quận Cẩm Lệ đình chỉ ngay việc san ủi đất đồi tại khu vực nghĩa địa làng Nghi An (phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) khiến nhiều ngôi mộ “biến mất”.

Đồng thời UBND TP Đà Nẵng cũng có văn bản đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cho dừng mọi hoạt động khai thác đất tại thao trường kho kỹ thuật K55 trong khi chờ cơ quan chức năng làm rõ.

Trước đó, người dân tổ người dân tổ 14C, 15A (phường Hòa Phát) vô cùng bức xúc trước việc đơn vị thi công đã dùng xe ủi san bằng đất tại nghĩa địa Nghi An khiến hàng trăm ngôi mộ “biến mất”.
Nhiều ngôi mộ lộ thiên sau khi đơn vị thi công san ủi mặt bằng
Nhiều ngôi mộ lộ thiên sau khi đơn vị thi công san ủi mặt bằngÔng Mai Xuân Tuấn - Chủ tịch UBND phường Hòa Phát - cho biết, theo các cụ, phần diện tích bị múc đi ước tính khoảng 400 ngôi mộ chứ chưa có số liệu thống kê cụ thể. Trong khi đó, báo cáo của doanh nghiệp tư nhân Tiến Thanh cho hay, việc thi công được thực hiện theo hợp đồng đã ký ngày 5/5/2014 với Cục Hậu cần Quân khu 5. Quá trình thi công không hề thấy dấu tích mồ mả mà chỉ phát hiện một đền thờ đã đổ nát hoang phế. Đơn vị đã cho phát quang dọn dẹp, thắp hương tại đền. Khánh Hồng