Thanh Hóa:

Vụ rừng “đổ máu”: Phát hiện 2 đối tượng phá rừng

(Dân trí) - Liên quan đến việc rừng ở khu vực xã Thanh Hòa, Thanh Quân - huyện Như Xuân bị khai thác trái phép, lực lượng kiểm lâm đã kiểm tra và phát giác 2 đối tượng. Cơ quan chức năng cũng đã tiến hành lập biên bản xử lý và thu hồi gỗ tang vật.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Xuân Ái - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Như Xuân cho biết: “Thông tin phản ánh của báo Dân trí là có căn cứ. Trước đó, ngày 16 và 17/12, tôi đã nhận được thông tin từ kiểm lâm địa bàn báo cáo có hiện tượng dân khai thác gỗ trái phép. Xác nhận gỗ cất giấu ở bìa rừng, khu vực ruộng là chính xác, sau khi kiểm tra xác nhận có gỗ cất giấu, chúng tôi đã lập biên bản tạm giữ số gỗ đó”.

Gỗ khai thác bị bỏ lại trong rừng đã đổi màu.
Gỗ khai thác bị bỏ lại trong rừng đã đổi màu.

Qua xác định của lực lượng kiểm lâm thì khu vực xảy ra hiện tượng khai thác gỗ trái phép là rừng dọc Khe Bò và Khe Kẹm, xã Thanh Hòa. Ban đầu, lực lượng kiểm lâm đã phát hiện hàng chục gốc bị khai thác.

Vị trí mà các đối tượng khai thác gỗ trái phép thuộc Lô 2, Khoảnh 2, Tiểu khu 609, xã Thanh Hòa là rừng sản xuất do hộ gia đình ở xã Thanh Hòa làm chủ rừng. Theo biên bản kiểm tra lâm sản thì gỗ bị khai thác thuộc nhóm 5 đến nhóm 7 như: Ngát, Trám, Cheo, Giẻ.

Còn tại xã Thanh Quân, đoàn kiểm tra của huyện Như Xuân đã sử dụng máy định vị GPS GS60, bản đồ hiện trạng tài nguyên rừng VN2000 tiến hành kiểm tra an ninh rừng tại Lô 2, Khoảnh 5, Tiểu khu 586, thuộc thôn Chiềng Cà 2, xã Thanh Quân; loại rừng phòng hộ, trạng thái rừng IIIa2, chủ rừng là hộ ông Vi Văn Quỳnh, thôn Chiềng Cà 2, xã Thanh Quân; chủng loại gỗ bị khai thác trái phép trong khu vực này là Táu mật và SP.

Một điểm khai thác của lâm tặc.
Một điểm khai thác của lâm tặc.

Tổng khối lượng gỗ bị khai thác trái phép mà lực lượng kiểm lâm phát hiện ở những vị trí nêu trên là gần 7m3. Toàn bộ số gỗ này đã được thu hồi và đưa về trạm kiểm lâm chờ xứ lý.

Theo ông Ái, đến thời điểm này, lực lượng kiểm lâm đã phối hợp cùng chính quyền địa phương truy tìm và phát hiện 2 đối tượng Lương Văn Ngợi và Lương Văn Quyết, ở xã Thanh Hòa, là những đối tượng khai thác gỗ ở khu vực thôn Tân Hòa, xã Thanh Hòa.

Hạt kiểm lâm huyện Như Xuân đã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với ông Lương Văn Quyết 1 triệu đồng và Lương Văn Ngợi 7 triệu đồng, đồng thời tịch thu toàn bộ gỗ khai thác trái phép. Đây là mức phạt thấp nhất theo quy định vì theo ông Ái giải thích, những đối tượng này là người không biết chữ, có trình độ nhận thức kém.

Liên quan đến trách nhiệm của cán bộ kiểm lâm địa bàn, ông Ái cho biết: “Tất cả các vi phạm đã được chúng tôi kiểm tra, xác định và xử lý. Qua thông tin phản ánh của báo chí, chúng tôi đã tiếp thu và xác minh là có, còn cán bộ sai đến đâu sẽ xử lý đến đó. Cũng qua đây để thấy được thiếu sót của cán bộ kiểm lâm địa bàn, và trách nhiệm của lãnh đạo Hạt trong đó”.

Dấu vết kiểm tra của lực lượng kiểm lâm.
Dấu vết kiểm tra của lực lượng kiểm lâm.

“Trước mắt, chúng tôi đã tiến hành họp một thôn của xã Thanh Hòa, tới đây sẽ tiến hành họp thôn nữa để phát giác đối tượng khai thác gỗ trái phép”, ông Ái cho biết thêm.

Ông Lê Quốc Việt - Chi cục phó Chi cục kiểm lâm Thanh Hóa - cho biết: “Khai thác trên địa bàn nào thì Hạt kiểm lâm địa bàn đó phải nắm được. Như Xuân là địa bàn trọng điểm mà các đối tượng lâm tặc cũng hay hướng đến. Chúng tôi sẽ tổ chức đi xác minh, tất cả phải đi kiểm tra thực tế. Anh Ái (Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Như Xuân) cũng đã trao đổi cơ bản về sự việc, chúng tôi sẽ yêu cầu anh Ái báo cáo bằng văn bản”.

Duy Tuyên