1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Vụ phá rừng trồng keo: Buông lỏng quản lý

(Dân trí) - Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Nam cho rằng, kiểm lâm và chính quyền cơ sở đã buông lỏng, không làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao... nên để xảy ra phá rừng hàng loạt.

Ngày 28/9, Sở NN-PTNT Quảng Nam đã có báo cáo toàn bộ vụ việc phá rừng phòng hộ xã Tiên Lãnh (huyện Tiên Phước) với UBND tỉnh Quảng Nam.

Theo Sở NN-PTNT, địa bàn xã Tiên Lãnh có diện tích tự nhiên gần 7.500 ha, trong đó diện tích quy hoạch lâm nghiệp hơn 5.600 ha; gồm rừng phòng hộ hơn 2.500 ha, rừng sản xuất hơn 3.000 ha và đất ngoài 3 loại rừng hơn 1.800 ha.

Rừng phòng hộ bị phá do buông lỏng trong quản lý giữa ngành chức năng và chính quyền địa phương
Rừng phòng hộ bị phá do buông lỏng trong quản lý giữa ngành chức năng và chính quyền địa phương

Về tình hình vi phạm lâm luật trên địa bàn xã Tiên Lãnh, từ 2011-2016, Hạt Kiểm lâm đã phát hiện lập biên bản 44 vụ về hành vi phá rừng. Toàn bộ diện tích vi phạm sau xử lý, UBND huyện Tiên Phước đã ban hành quyết định giao cho UBND xã Tiên Lãnh quản lý và tổ chức trồng lại rừng theo quy hoạch.

Riêng trong năm 2017, Hạt Kiểm lâm quản lý địa bàn đã phát hiện lập biên bản 10 vụ về hành vi phá rừng. Đã khởi tố 1 vụ án vào ngày 21/9 với tội danh “Hủy hoại rừng” tại khu vực Dội Lớn, thuộc khoảnh 3, tiểu khu 556 và bắt tạm giam đối tượng Phùng Văn Bảy để điều tra làm rõ.

Đối với các vụ vi phạm còn lại, hiện cơ quan chức năng đang phối hợp cùng Cơ quan điều tra hoàn chỉnh hồ sơ để khởi tố và xử lý theo quy định.

Ông Lê Minh Hưng - Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Quảng Nam – cho hay, nguyên nhân để xảy ra phá rừng thời gian qua là do Hạt Kiểm lâm Nam Quảng Nam mà trực tiếp là Trạm Kiểm lâm quản lý địa bàn huyện Tiên Phước chưa thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao; chính quyền địa phương chưa thực hiện hết trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp; ngành chức năng và chính quyền địa phương đôi lúc còn buông lỏng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn.

“Các vụ việc vi phạm phức tạp nhưng chậm được phát hiện, khi phát hiện thì chậm hoàn thiện hồ sơ để xử lý; chế tài xử lý chưa tương xứng với những hành vi và thiệt hại gây ra; khi xử lý thì chưa triệt để, thiếu cương quyết nên chưa đảm bảo tính răn đe, giáo dục để phòng ngừa chung”, ông Lê Minh Hưng cho hay.

Để khắc phục những sai phạm này, ngành nông nghiệp tỉnh phối hợp chặt chẽ với Cơ quan CSĐT để sớm hoàn chỉnh hồ sơ các vụ vi phạm còn lại để khởi tố, điều tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

“Đối với diện tích rừng bị phá ngoài việc buộc các đối tượng vi phạm trồng lại rừng theo quy định, thì tham mưu xây dựng phương án trồng lại rừng phòng hộ theo quy hoạch; đồng thời tham mưu chính quyền địa phương xây dựng phương án giao đất rừng sản xuất cho người dân để trồng rừng sản xuất vừa phục vụ phát triển kinh tế, vừa tăng diện tích rừng và độ che phủ của rừng”, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Quảng Nam nói.

Như Dân trí đã đưa tin, vụ phá cả trăm ha rừng tự nhiên, rừng phòng hộ đầu nguồn sông Tranh 3 ở xã Tiên Lãnh (huyện Tiên Phước) gây xôn xao dư luận. Theo thống kê của huyện Tiên Phước, tổng diện tích rừng bị phá hơn 120ha, trong đó có 80 rừng phòng hộ đầu nguồn.

Điều đáng nói, người dân phá rừng tự nhiên để lấy đất trồng keo lá tràm. Cơ quan chức năng cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Phùng Văn Bảy (trú xã Tiên Lãnh, người đứng ra thuê dân phá rừng) để điều tra.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra mở rộng các đối tượng liên quan và xác định ai là người đứng sau các vụ phá rừng này.

Công Bính