1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ luật sư bất ngờ bị xóa tên: Đề nghị Bộ trưởng Tư pháp "giải cứu"

(Dân trí) - Ông Đặng Văn Pháo - Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa đề nghị Bộ trưởng Tư pháp xem xét, sớm thu hồi, hủy bỏ quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư đối với luật sư Ngô Minh Thành.

Liên quan đến việc luật sư Ngô Minh Thành (Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa) bất ngờ bị Đoàn luật sư TPHCM xóa tên khỏi danh sách luật sư như Dân trí đã phản ánh, ông Đặng Văn Pháo - Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa - vừa có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Văn bản cho biết, sau khi được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư, ngày 30/10/2009, ông Ngô Minh Thành đã có đơn xin gia nhập Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa và được kết nạp theo quy định.

Đến tháng 8/2010, Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp thẻ luật sư cho ông Thành. Đây là văn bản pháp lý chứng nhận luật sư Ngô Minh Thành là thành viên Liên đoàn Luật sư Việt Nam và thành viên Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa.

Từ ngày gia nhập Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa đến nay, luật sư Ngô Minh Thành thực hiện nghĩa vụ đóng phí thành viên liên tục và đầy đủ.

Vụ luật sư bất ngờ bị xóa tên: Đề nghị Bộ trưởng Tư pháp giải cứu - 1

Luật sư Ngô Minh Thành (Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa) bỗng dưng bị Đoàn luật sư TPHCM xóa tên và bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư, thẻ luật sư. (Ảnh: Pháp luật TPHCM).

“Luật sư Ngô Minh Thành chưa bao giờ lập thủ tục rút tên ra khỏi Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa để chuyển đến Đoàn luật sư TPHCM. Hồ sơ của luật sư Thành đang được Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa quản lý suốt từ năm 2009 đến nay”- văn bản của ông Pháo nêu rõ.

Tháng 3/2012, luật sư Ngô Minh Thành đăng ký hoạt động Văn phòng luật sư Ngô Minh Thành và Cộng sự, được Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa cấp giấy phép. Quá trình hoạt động, luật sư này chưa bị xử lý kỷ luật lần nào.

“Quyết định của Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư TPHCM xóa tên khỏi danh sách luật sư Đoàn luật sư TPHCM đối với luật sư Ngô Minh Thành với lý do không đóng phí thành viên liên tục nhiều năm là không đúng thẩm quyền và không có căn cứ về nội dung vi phạm”- cơ quan này nhấn mạnh.

Để bảo vệ quyền lợi thành viên, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản kiến nghị Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư TPHCM cho soát lại và sớm thu hồi, hủy bỏ nội dung quyết định xóa tên khỏi danh sách đoàn luật sư với ông Thành.

Đồng thời đề nghị Bộ Tư pháp xem xét hủy bỏ quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư đối với luật sư Ngô Minh Thành.

Vụ luật sư bất ngờ bị xóa tên: Đề nghị Bộ trưởng Tư pháp giải cứu - 2

Thẻ luật sư (Ảnh minh họa).

Tuy nhiên, Đoàn luật sư TPHCM lại cho rằng, năm 2007, ông Thành có nộp giấy đăng ký tập sự và được Đoàn luật sư TPHCM cấp giấy chứng nhận. Đến tháng 9/2009, Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề luật sư cho ông Ngô Minh Thành kèm theo “phôi” thẻ luật sư. Sau đó, Đoàn luật sư TPHCM đã cấp thẻ luật sư và ghi tên ông Thành vào danh sách luật sư của đoàn.

Vì thế việc phải xóa tên ông Thành khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư TPHCM là đúng; không thể thu hồi, hủy bỏ quyết định xóa tên luật sư theo đề nghị của Đoàn luật sư tỉnh Khành Hòa. Cơ quan này cho rằng nếu như vậy sẽ dẫn tới việc luật sư Thành có tên trong cả 2 đoàn luật sư (?!).

Tuy vậy, Đoàn luật sư TPHCM đã đề nghị Bộ Tư pháp ra quyết định giải quyết khiếu nại, hủy bỏ phần quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư của ông Thành. Căn cứ quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ Tư pháp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam ra quyết định hủy bỏ quyết định thu hồi thẻ luật sư đối với luật sư Ngô Minh Thành.

Thế Kha