1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. Cháy nhà trọ 14 người chết

Vụ kiện da cam: Chúng ta tự tin vào chiến thắng!

(Dân trí) - Đó là khẳng định của ông Jonathan Moore trong buổi làm việc với báo chí vào chiều qua, 17/9. Đoàn luật sư cùng với Hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam đang nỗ lực hết sức tìm kiếm thêm những chứng cứ và lập luận để bác bỏ bản phán quyết tại toà sơ thẩm trước đó.

Đoàn luật sư Mỹ gồm 4 người là: Jonathan Moore (trưởng đoàn), Constantine Kokoris, Jonathan Cartee và Stan Morris. Đây sẽ là những luật sư đại diện 4 công ty luật Mỹ tham gia bào chữa cho các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam kiện các công ty hóa chất Mỹ.

Tại Việt Nam lần này, đoàn luật sư Mỹ đã làm việc với các luật sư và Hội nạn nhân chất độc da cam VN để chuẩn bị cho bản tóm tắt sắp tới sẽ được nộp lên toà phúc thẩm ở New York. Ông Moore cho biết, họ vẫn đang tiếp tục công việc tìm bằng chứng để cho thấy sự phơi nhiễm với đioxin gây ra những tổn thương và bệnh tật nghiêm trọng với những người bị phơi nhiễm.

Những bằng chứng tìm được cộng với những lập luận sắc bén sẽ giúp chúng ta có khả năng thuyết phục cao nhất với toà phúc thẩm, là vụ kiện cần phải được tiếp tục. Điểu này không chỉ quan trọng với những người dân Việt Nam, nạn nhân Việt Nam mà với tất cả nhân dân thế giới, những người quan tâm đến công bằng, công lý.

Lập luận lớn nhất mà đoàn luật sư Mỹ đưa ra lần này, đó là phải bác bỏ và cho thấy toà sơ thẩm đã kết luận sai trong phán quyết của mình. Toà đã không nhìn nhận đúng sự thật, rằng đây là vụ kiện về sử dụng chất diệt cỏ có chứa chất độc chứ không phải sử dụng chất diệt cỏ đơn thuần. Chất diệt cỏ có chất độc ở nồng độ 10/1 triệu, đây là tỷ lệ rất cao, có thể gây tổn hại đến sức khỏe hàng triệu triệu người. Lập luận lớn nhứ hai cần phải chứng minh được đó là, việc sử dụng chất diệt cỏ có chứa chất độc vào thời điểm đó là vi phạm luật tập quán quốc tế.

Ông Moore cho biết: “Khó khăn lớn nhất phải đối mặt ở toà phúc thẩm sắp tới, làm sao để thuyết phục toà phúc thẩm bản phán quyết toà sơ thẩm là sai. Thế nhưng chúng tôi tin những lý lẽ của chúng tôi là mạnh mẽ, sắc bén và tôi tin tưởng vào khả năng chiến thằng”.

Các luật sư Mỹ cũng bày tỏ mong muốn báo chí Việt Nam sẽ là hỗ trợ đắc lực trong vụ kiện lần này. Báo chí hãy tạo một sức mạnh dư luận để thu hút sự quan tâm của nhân dân thế giới với vụ kiện. Điều đó sẽ giúp chúng ta thêm sức mạnh để buộc các công ty hoá chất Mỹ phải có trách nhiệm với sản phẩm của mình, phải bồi thường cho các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam và phải tẩy độc cho đất.

Được biết, theo trình tự văn bản tranh tụng đầu tiên sẽ được nộp vào 30/9 tới.

 

Hồng Hải