1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Vụ hổ vồ rách chân trẻ: Nuôi nhốt hàng chục con hổ sát khu dân cư

(Dân trí) - Thông tin từ Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa cho biết, giấy chứng nhận của trang trại nuôi động vật hoang dã tại Xuân Tín, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã hết thời hạn. Các ngành chức năng vẫn đang làm rõ thông tin về sự việc một học sinh cấp 2 khi trèo tường xem hổ tại trang trại này đã bị hổ vồ rách chân.

“Đột nhập” trang trại nuôi nhốt hàng chục con hổ gần khu dân cư

Theo ông Thiều Văn Lực, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa, Chi cục Kiểm lâm đã yêu cầu gia đình bà Lê Thị Hồng, đại diện chủ trang trại nuôi động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm tại khu vực cồn Tàu Voi, xã Xuân Tín, báo cáo việc cháu Mai Văn Chiến (13 tuổi, ở xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân) bị hổ vồ rách chân.

Bờ bao xung quanh trang trại hổ tại xã Xuân Tín
Bờ bao xung quanh trang trại hổ tại xã Xuân Tín

Đồng thời, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cũng đã yêu cầu gia đình bà Lê Thị Hồng phải có trách nhiệm với cháu Mai Văn Chiến.

Được biết, năm 2012, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa đã cấp giấy chứng nhận trang trại nuôi hổ cho gia đình bà Lê Thị Hồng với thời hạn 5 năm. Số lượng hổ nuôi nhốt tại trang trại của gia đình bà Hồng là 12 cá thể, nhưng trong quá trình nuôi có 1 con bị chết, nên đàn hổ hiện còn 11 con. Mỗi con hổ hiện tại có trọng lượng từ 150 - 170 kg.

Nhà dân ở ngay cạnh bờ rào trang trại hổ
Nhà dân ở ngay cạnh bờ rào trang trại hổ
Trang trại này hiện có 11 cá thể hổ nuôi nhốt
Trang trại này hiện có 11 cá thể hổ nuôi nhốt

Tuy nhiên, giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi hổ của gia đình bà Hồng đã hết thời hạn từ ngày 22/5/2017. Hiện gia đình bà Hồng đang làm đơn đề nghị các cơ quan chức năng gia hạn giấy phép nhưng chưa được cấp lại.

Trang trại này trước đây do ông Nguyễn Mậu Chiến làm chủ, nhưng vào tháng 4/2017, ông Chiến bị bắt vì liên quan đến việc buôn bán động vật hoang dã trái phép nên từ đó đến nay ủy quyền lại cho vợ mình là bà Lê Thị Hồng. Trại nuôi hổ này nằm cạnh khu dân cư, ngay cạnh hàng rào trang trại cũng có hộ dân sinh sống.

Mỗi con hổ hiện tại có trọng lượng từ 150 - 170 kg
Mỗi con hổ hiện tại có trọng lượng từ 150 - 170 kg

Ông Nguyễn Ngọc Vui là người đang trực tiếp trông coi trang trại nuôi nhốt hổ tại xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân. Ông Vui cho biết đã làm công việc này được 3 năm nay. Trong quá trình trông coi tại đây, ông không biết sự việc cháu học sinh trèo tường bị hổ vồ rách chân, chỉ đến khi chính quyền địa phương và có thông tin dư luận thì ông mới biết.

Cũng theo ông Vui, người lạ không được vào khu vực trang trại nuôi hổ. Hàng ngày ông Vui được giao quản lý, cho hổ ăn. Mỗi ngày 11 con hổ ăn hết khoảng 50kg thức ăn là đầu gà.


Trang trại nuôi nhốt hổ nằm sát khu dân cư khiến người dân không yên tâm.

Trang trại nuôi nhốt hổ nằm sát khu dân cư khiến người dân không yên tâm.

Trước đó, vào ngày 28/5, cháu Mai Văn Chiến (SN 2004, ở xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân), cùng bạn là Phạm Khắc Chung (SN 2004) sang xã Xuân Tín chơi, có trèo bờ rào trang trại nuôi hổ tại đây. Trong khi Chiến đang trèo tường thì bất ngờ một con hổ lao lên vồ, cào khiến cháu Chiến bị đứt gần lìa bắp chân.

Hiện cháu Chiến đang được điều trị và đã trải qua hai cuộc phẫu thuật cấy ghép; vết thương đang được hồi phục.

Duy Tuyên