Quảng Ninh:

Vụ giáo viên túm tóc, bạt tai học sinh: Chủ tịch huyện lên tiếng

(Dân trí) - Ông Vũ Văn Học, Chủ tịch UBND huyện Đông Triều, Quảng Ninh cho biết, cô Nguyễn Thị Thương, giáo viên một trường học trên địa bàn Đông Triều có hành vi thiếu kiểm soát đối với học sinh có thể cảm thông do đang mang thai và gặp chuyện đột xuất.<br><a href='http://dantri.com.vn/xa-hoi/dinh-chi-giao-vien-tum-toc-bat-tai-hoc-sinh-948251.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Đình chỉ giáo viên túm tóc, bạt tai học sinh</b></a>

Như Dân trí đã thông tin, vào lúc 10h45 ngày 20/9, tại giờ sinh hoạt lớp 11B3 Trường Tiểu học - THCS - THPT Trần Hưng Đạo (xã Yên Thọ, huyện Đông Triều, Quảng Ninh), cô Nguyễn Thị Thương, giáo viên dạy môn Công nghệ, cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp đã yêu cầu học sinh Nguyễn Văn Toàn lên bục giảng để kiểm điểm việc nghỉ học không lý do và tiêu hết tiền học phí. Học sinh này đã không thực hiện theo yêu cầu của giáo viên. Do thiếu kiềm chế nên cô Thương đã có những hành động phi giáo dục như túm tóc, bạt tai học sinh, nói những câu khó nghe. Sự việc đã được một học sinh khác trong lớp ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội.

Sau khi xuất hiện đoạn video clip trên, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng huyện Đông Triều vào cuộc, xác minh vụ việc và có biện pháp xử lý nghiêm minh các vi phạm.

Ảnh cắt từ clip cho thấy cô giáo đang hành hung học sinh.
Ảnh cắt từ clip cho thấy cô giáo đang "hành hung" học sinh.

Liên quan đến sự việc, trao đổi với PV Dân trí, ông Vũ Văn Học, Chủ tịch UBND huyện Đông Triều, cho biết, học sinh Toàn bị giáo viên cư xử thiếu kiềm chế là người có hoàn cảnh gia đình đặc biệt. Bố Toàn có thân quen với giáo viên chủ nhiệm nên đã gửi gắm, nhờ cô Thương theo sát, quan tâm giáo dục. Thời gian vừa rồi, gia đình cô Thương cũng xảy ra một số chuyện buồn, hơn nữa cô giáo lại đang mang thai nên tâm lý có phần bất thường. Theo ông Học, hành vi thiếu kiểm soát, mất bình tĩnh của cô giáo Thương trước một học sinh ngang bướng phần nào có thể cảm thông.

Ông Học cho biết, giáo viên Nguyễn Thị Thương bắt đầu công tác tại trường Trần Hưng Đạo từ ngày trường mới thành lập. Trong quá trình công tác, nhiều năm cô luôn được đánh giá là giáo viên có tâm huyết và cống hiến. Bản thân cô Thương chưa phải nhận hình thức kỷ luật nào trong thời gian công tác.

Do đó, hướng xử lý trước mắt, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thống nhất với UBND huyện Đông Triều là tạm thời đình chỉ giảng dạy đối với giáo viên Nguyễn Thị Thương để chờ hình thức kỷ luật; đồng thời xem xét thái độ của gia đình học sinh Toàn có gửi đơn kiện hoặc tố cáo hay không.

“Còn về học sinh quay lại clip, cơ quan chức năng đã xác định, sau khi ghi lại đoạn video, học sinh này đã đem về nhà cho anh trai xem, sau đó người anh trai đã chia sẻ clip lên mạng xã hội”.

Hiện trường THPT Trần Hưng Đạo đang hoàn tất việc xác minh và kiểm điểm, kỷ luật đối với các bên, chuyển hồ sơ báo cáo lên Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh Quảng Ninh để xem xét.

Thái Cường