Vụ đêm nhạc hội khiến 7 người tử vong: Khoán trắng an ninh cho doanh nghiệp?

(Dân trí) - Sự kiện văn hóa nhạy cảm như Đêm nhạc mùa thu 2018 có hàng nghìn thanh niên tham dự, nhưng trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự được cả Chủ tịch quận Tây Hồ và Phó Giám đốc CATP Hà Nội cho là thuộc về Công viên nước Hồ Tây.

Chiều ngày 17/9, TP Hà Nội tổ chức buổi họp báo thông tin những vấn đề liên quan đến vụ việc 7 người chết và 5 người hôn mê, đều được bệnh viện xác định có dương tính với ma túy sau khi tham dự Đêm nhạc hội mùa thu năm 2018, tại Công viên nước Hồ Tây.

Tại buổi họp báo, một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm là trách nhiệm trong việc bảo đảm an ninh trong đêm nhạc mùa thu thuộc đơn vị nào, đặc biệt là để lọt ma túy trong sự kiện rất đông người tham dự như vậy (cấp phép 5.000 người).

Làm rõ vấn đề trên, ông Đỗ Anh Tuấn – Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết, trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự thuộc về Công viên nước Hồ Tây. Cụ thể, theo ông Tuấn, ngày 15/9, trước khi đêm nhạc hội diễn ra, UBND quận đã cùng với các ngành kiểm tra các điều kiện tổ chức, Công ty TNHH kết nối Á Châu đã xuất trình hợp đồng ký với Công viên nước Hồ Tây.

Ông Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch UBND quận Tây Hồ
Ông Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch UBND quận Tây Hồ

“Trong các điều khoản hợp đồng có nội dung tổ chức bán vé và có nội dung đảm bảo an ninh trật tự trong suốt quá trình diễn ra buổi diễn. An ninh trật tự của sự kiện được Công viên nước Hồ Tây đảm bảo”, ông Tuấn nói.

Ông Tuấn cho biết, quận Tây Hồ không can thiệp sâu vào đêm nhạc do Công ty TNHH kết nối Á Châu tổ chức. Còn việc sử dụng ma túy thế nào, thì các cơ quan chức năng hiện vẫn đang điều tra.

Tại buổi họp báo, ông Tuấn nhiều lần khẳng định chương trình Đêm nhạc hội mùa thu 2018 được cấp phép đầy đủ thủ tục giấy tờ theo đúng quy định của pháp luật. Thậm chí, Phòng Văn hóa Thông tin quận này cũng đã kiểm tra khâu chuẩn bị tổ chức sự kiện.

“Từ khi chạy thử chương trình đến khi kết thúc, quận đã giám sát đầy đủ, làm đúng quy định của pháp luật”, ông Tuấn nói về quy trình giám sát trong một sự kiện có 7 người chết được các bệnh viện xác định có liên quan đến ma túy.

Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội cũng nói: “Toàn bộ việc đảm bảo an ninh trật tự cho sự kiện là của công viên nước Hồ Tây, công an được giao nhiệm vụ nắm tình hình, theo dõi”.

Trước câu hỏi lại của phóng viên về việc một sự kiện lớn như vậy, doanh nghiệp khó kiểm soát hết an ninh trật tự, đặc biệt là ma túy, ông Viện tiếp tục khẳng định: “Nhiệm vụ đảm bảo an ninh là của Công viên nước Hồ Tây”.

Đại tá Nguyễn Văn Viện - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội
Đại tá Nguyễn Văn Viện - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội

Đại tá Viện cho biết, sự việc mới xảy ra trong một thời gian ngắn, Công an TP cần thêm thời gian để điều tra ai mang ma túy vào, mang bao nhiêu, bao nhiêu người sử dụng và sẽ có thông tin trong thời gian sớm nhất.

“Việc lọt để ma túy vào thì vẫn phải chờ kết quả điều tra. Khi sự kiện văn hóa lớn như này xảy ra vụ việc thì phải điều tra làm rõ. Từ đó xác định trách nhiệm của các đơn vị liên quan”, ông Viện cho hay.

Về nguyên tắc, ông Trương Minh Tiến - Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cũng khẳng định những sự kiện văn hóa như trên đều phải được cấp phép mới được tổ chức. Đặc biệt, những sự kiện có người nước ngoài biểu diễn phải có sự đồng ý của UBND TP Hà Nội.

Qua sự việc khiến 7 người chết sau khi tham dự đêm nhạc hội, ông Tiến cho biết, Sở Văn hóa Thể thao thực hiện theo yêu cầu của Chủ tịch UBND TP Hà Nội - tạm dừng cấp phép các loại hình hoạt động tương tự.

“Còn tới đây, việc cấp phép thế nào cho những sự kiện tương tự, chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cấp ngành để đảm bảo chặt chẽ công tác an ninh trật tự”, ông Trương Minh Tiến nói.

Quang Phong - Tiến Nguyên