Vụ container lao vào nhà dân: “Người lớn ai cũng sống, sao con bé lại chết thảm thương?”

(Dân trí) - Bị thương rất nặng sau vụ tai nạn giao thông do chiếc xe đầu kéo container gây ra nhưng cụ bà hàng xóm và bà nội của háu bé tử vong vẫn may mắn sống sót. Các bà đều mong có thể đổi lại, nhận phần chết về bản thân để bé được sống.

Kinh hoàng container lao vào nhà dân, nhiều người thương vong

Một ngày sau vụ tai nạn giao thông kinh hoàng do xe đầu kéo container gây ra trên đường ĐT835A, đoạn qua xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An làm bé gái 5 tuổi tử vong tại chỗ và 7 người khác (trong đó có cả tài xế xe đầu kéo container) bị thương, nhiều người dân địa phương chứng kiến vụ việc vẫn bàng hoàng, kinh hãi.

Bà năm Ánh, một trong những nạn nhân của vụ tai nạn bàng hoàng kể lại vụ việc.
Bà năm Ánh, một trong những nạn nhân của vụ tai nạn bàng hoàng kể lại vụ việc.

“Lúc đó khoảng hơn 7h sáng ngày 16/7, tôi từ bên nhà qua quán bán cà phê, rau quả của bà Đặng Thị Út (62 tuổi) ven lộ ĐT835A ngồi đón xe lên xã lĩnh tiền chính sách. Bất ngờ chiếc xe đầu kéo container từ hướng thị trấn Cần Giuộc chạy tới rồi xỉa sang trái, lao thẳng vào nhà bà Út" - bà năm Ánh, một trong số những nạn nhân của vụ tai nạn kể lại.

Theo bà Ánh, lúc đó, bà kịp chạy nhưng cũng bị thương ở chân và đầu. Trong khi đó, bà Út cùng đứa cháu nội và nhiều người đi đường khác bị xe đầu kéo tông nằm la liệt dưới mái hiên nhà cùng đống đồ đạc ngổn ngang, đổ sập.

Các nạn nhân nhanh chóng được người dân địa phương tiếp cận, giải cứu, đưa đi bệnh viện. Cả tài xế và phụ xe cũng bị thương rất nặng.

Nỗi đau lớn nhất trong vụ tai nạn là bé gái được ba phát hiện nằm trong đống đổ nát. Thi thể cháu bé sau đó được đưa ra ngoài trong tình trạng không nguyên vẹn.


Thời khắc container gây ra vụ tai nạn kinh hoàng.

Thời khắc container gây ra vụ tai nạn kinh hoàng.

Cảnh ngổn ngang sau vụ tai nạn trên đường ĐT835A, đoạn qua xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
Cảnh ngổn ngang sau vụ tai nạn trên đường ĐT835A, đoạn qua xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Đến chiều cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn mới được Công an huyện Cần Giuộc và các ngành chức năng có liên quan giải quyết xong. Bé gái tử vong là Quách Ngọc Y. (SN 2013) cũng được người thân an táng ở một ngôi chùa gần nhà.

Chiều 17/7, trao đổi với PV Dân trí về nguyên nhân vụ tai nạn, làm rõ nghi vấn có hay không việc tài xế gây tai nạn nghi sử dụng điện thoại di động khi đang lái xe hoặc ngủ gật, sử dụng chất kích thích như nhiều thông tin phản ánh, ông Nguyễn Tuấn Thanh - Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc cho biết, đến thời điểm này vụ tai nạn vẫn đang được công an điều tra. Tài xế xe đầu kéo container cũng đang điều trị tại bệnh viện.


Chiếc xe đầu kéo container gây ra vụ tai nạn đang bị tạm giữ tại Công an huyện Cần Giuộc.

Chiếc xe đầu kéo container gây ra vụ tai nạn đang bị tạm giữ tại Công an huyện Cần Giuộc.

Ngoài ra, có 4 nạn nhân bị thương rất nặng là bà Út (bà nội bé gái tử vong) và 3 người đi đường đang chữa trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM. Riêng bà Ánh bị chấn thương chân và đầu không nguy hiểm đế tính mạng, đã được xuất viện về nhà tiếp tục theo dõi.

Bị thương rất nặng sau vụ tai nạn giao thông do chiếc xe đầu kéo container gây ra, bà nội của bé Y. và bà năm Ánh càng đau đớn, khóc ngất vì cái chết thương tâm của cháu bé. Các bà đều thầm ước bản thân có thể chết thay cháu bé.

“Người lớn ai cũng sống, sao con bé lại chết thảm thương như thế?" - bà Ánh nghẹn ngào nói trong nước mắt.

Trước đó khoảng 7h sáng ngày 16/7, chiếc xe đầu kéo BKS 51D-048.43 chở theo container đang lưu thông trên đường Đ 835A, đoạn qua ấp Thanh Ba, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An thì bất ngờ lấn sang trái, tông hàng loạt phương tiện đang chạy hướng ngược lại. Xe đầu kéo container tiếp tục lao vào nhà dân ven đường và tông chết tại chỗ một bé gái trong nhà này.

Vụ tai nạn nghiêm trọng còn làm nhiều người khác bị thương, trong đó có 5 người bị thương rất nặng hiện đang cấp cứu tại các bệnh viện ở Long An và TPHCM. Diễn biến vụ tai nạn đã được camera an ninh trên tuyến đường ghi lại khá chi tiết.

Đăng Lê