1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ Chủ tịch TP "mong dân thông cảm": Chủ tịch tỉnh thúc tiến độ dự án

(Dân trí) - Ngày 14/12, ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có công văn chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ Dự án Cải thiện môi trường nước TP Huế. Trước đó trong cuộc họp HĐND tỉnh, Chủ tịch TP Huế đã phải lên tiếng mong dân thông cảm vì dự án này làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Chủ tịch tỉnh này đã yêu cầu chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế, Ban Quản lý dự án đôn đốc các nhà thầu, phối hợp các bên liên quan triển khai quyết liệt nhằm đẩy nhanh hơn nữa tiến độ dự án.

Tỉnh Thừa Thiên Huế lưu ý chủ đầu tư và ban quản lý dự án yêu cầu nhà thầu khẩn trương rà soát, lập và cung cấp tiến độ thi công chi tiết để theo dõi quản lý, đồng thời huy động tối đa nhân lực, vật tư, thiết bị và tăng ca thi công để đẩy nhanh tiến độ.

Một điểm thi công của Dự án cải thiện môi trường nước TP Huế ở đường Lê Lợi đang tạm dừng vì trời mưa (ảnh chụp sáng 14/12)
Một điểm thi công của Dự án cải thiện môi trường nước TP Huế ở đường Lê Lợi đang tạm dừng vì trời mưa (ảnh chụp sáng 14/12)

Các nhà thầu vi phạm tiến độ hợp đồng theo quy định phải kiên quyết xử lý nghiêm. Nhà thầu phải thi công dứt điểm, hoàn trả ngay mặt bằng để đảm bảo giao thông, hạn chế ảnh hưởng đến các hoạt động trong khu vực thi công. Phải bố trí panô cung cấp thông tin về công trình, gói thầu tại các vị trí thi công theo quy định để tiện theo dõi, giám sát.

Ông Nguyễn Văn Cao còn yêu cầu dự án phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt khi lưu thông vào trời mưa, ban đêm như tổ chức phân luồng giao thông hợp lý, bố trí đầy đủ các biển cảnh báo, chỉ dẫn, đèn báo hiệu,…).

Trước đó trong cuộc họp HĐND tỉnh ngày 9/12, ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND TP Huế đã mong người dân Huế thông cảm vì tiến độ dự án chậm do nhiều nguyên nhân, gây ra nhiều phiền phức cho nhân dân. Do tiến độ chậm nên chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải “ép” tiến độ, xảy ra tình trạng các nhà thầu làm đồng loạt ở nhiều đường phố, ngỏ hẽm xáo trộn cuộc sống, công việc của dân.

Chủ tịch TP Huế (góc trái) mong người dân Huế thông cảm vì dự án có tiến độ chậm
Chủ tịch TP Huế (góc trái) mong người dân Huế thông cảm vì dự án có tiến độ chậm

Được biết Dự án cải thiện môi trường nước TP Huế có tổng mức kinh phí khoảng 5.000 tỷ đồng, trong đó Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ khoảng 4.300 tỷ, thời gian thực hiện 10 năm đến hết tháng 8/2018. Đây được xem là dự án cải thiện nước lớn nhất tại Huế với 1 nhà máy xử lý nước thải, 7 trạm bơm, 160 km đường cống thu nước, 30km đường cống bao, gần 100 giếng tắt.

Thời gian qua, dự án này đã làm chậm, gây ảnh hưởng về giao thông, công việc kinh doanh, sinh hoạt, thậm chí một số tai nạn cho người dân ở TP Huế và việc đổ thải không đúng quy định... Nhiều ý kiến cử tri, nhân dân ở tỉnh Thừa Thiên Huế nhiều lần bức xúc phản ánh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án.

Ống nước và công trình đang dang dở ở đường Phan Bội Châu
Ống nước và công trình đang dang dở ở đường Phan Bội Châu
Một nửa phần đường được rào lại để thi công
Một nửa phần đường được rào lại để thi công
Người dân đi lại khó khăn bên những gói công trình đang thi công rải khắp TP Huế
Người dân đi lại khó khăn bên những gói công trình đang thi công rải khắp TP Huế

Đại Dương