1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ cháy trên cao tốc TPHCM - Trung Lương "đốt" hơn 2 tỷ đồng, đường hư hỏng

Xuân Hinh

(Dân trí) - Xe chở dầu nhớt bốc cháy trên cao tốc TPHCM - Trung Lương làm hư hỏng hơn 900 m mặt đường, hệ thống taluy rào chắn, làm thiệt hại trên 2 tỷ đồng.

Chiều 5/5, ông Thượng Quang Thuần - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ IV.3 - thông tin với báo chí, qua khảo sát hiện trường cho thấy vụ xe chở dầu nhớt bốc cháy trên cao tốc TPHCM - Trung Lương gây hư hỏng gần 1 km mặt đường, hệ thống taluy rào chắn thiệt hại trên 2 tỷ đồng.

Vụ cháy trên cao tốc TPHCM - Trung Lương đốt hơn 2 tỷ đồng, đường hư hỏng - 1

Xe tải chở dầu bị hư hỏng hoàn toàn sau vụ cháy, mặt đường cũng bị hư hại nặng.

Trong ngày 5/5, các đơn vị liên quan đã và đang tiến hành sửa chữa mặt đường để đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Về phần chi phí khắc phục hậu quả, ông Thuần cho hay đang đợi kết luận điều tra của cơ quan công an.

Bước đầu lái xe chở dầu cho hay, nguyên nhân gây cháy do bố thắng bánh xe sau bị kẹt khiến lửa bốc cháy dữ dội, thiêu rụi xe tải.

Trước đó, khoảng 12h45 ngày 4/5, tài xế Nguyễn Hoàng Thương (50 tuổi), ngụ TP Cần Thơ điều khiển xe tải chở nhớt mang biển số 65C-02342 di chuyển bên làn đường cao tốc Trung Lương - TPHCM hướng về Tiền Giang.

Khi đi đến đoạn thuộc xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An, tỉnh Long An, tài xế phát hiện khói và lửa bốc cháy phía sau xe nên dừng lại làn đường khẩn cấp để kiểm tra.

Vụ cháy trên cao tốc TPHCM - Trung Lương đốt hơn 2 tỷ đồng, đường hư hỏng - 2

Hiện trường vụ việc.

Phát hiện xe bốc cháy, tài xế nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy dập lửa nhưng trong tích tắc ngọn lửa bùng phát dữ dội lan ra toàn thân xe.

Chưa dừng lại, do nhớt lan dọc đường nên ngọn lửa cháy lan ra lối dải phân cách cao tốc khoảng 400 m và thiêu rụi toàn bộ cỏ, cây xanh ở khu vực này...

Vụ cháy gây kẹt xe trầm trọng trên cao tốc, một số xe đi gần xe chở nhớt bị ảnh hưởng, xe  chở nhớt bị thiêu rụi hoàn toàn.