Vụ cháy tiệm tóc 2 người tử vong: Nạn nhân là đôi vợ chồng đã ly hôn

(Dân trí) - Tiếng kêu cứu của nạn nhân vang lên trong căn nhà đang cháy ngùn ngụt trên đường Trần Thị Bảy (quận 12, TPHCM) khiến nhiều người hàng xóm quặn thắt lòng vì bất lực. Họ đã chạy sang ứng cứu khi thấy đám cháy, nhưng cửa nhà bị khóa bên trong, nước không thể tạt vào…

Sáng 28/2, nhiều người hàng xóm vẫn còn bàng hoàng kể về vụ cháy kinh hoàng làm 2 người tử vong trong tiệm làm tóc trên đường Trần Thị Bảy, quận 12.

Hai nạn nhân được xác định là anh Phạm Công Nhật (32 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) và chị Trần Thị Kiều Oanh (30 tuổi, quê Đắk Lắk), từng là vợ chồng và đã ly dị.


Hiện trường vụ cháy sáng nay

Hiện trường vụ cháy sáng nay

Theo người dân sống gần nhà nạn nhân, trong đêm xảy ra vụ hỏa hoạn, anh Nhật và chị Oanh có xảy ra mâu thuẫn với nhau.

“Họ từng là vợ chồng với nhau nay đã ly dị. Tối qua anh Nhật tìm đến tiệm làm tóc của chị Oanh không rõ có việc gì, sau đó thì xảy ra chuyện” – một phụ nữ là hàng xóm của nạn nhân cho biết.

Cũng theo người hàng xóm, anh Nhật đóng cửa lại một lúc sau thì căn phòng rộng chừng 16 m2 được chị Oanh dùng làm tiệm tóc bốc cháy ngùn ngụt. Tiếng kêu cứu vang lên trong biển lửa của chị Oanh khiến ai nấy đều quặn lòng.

“Lúc mọi người chạy ra thì lửa cũng khá lớn. Cửa khóa trái nên không tiếp cận được. Nhiều người dùng bình chữa cháy, nước để xịt vào nhưng không được” – một người hàng xóm kể.

Một người bạn của nạn nhân cho hay, vợ chồng chị Oanh có chung đứa con nay được 4 tuổi và đang sống cùng ông bà nội.

Những vật dụng bị cháy được mang ra bên ngoài
Những vật dụng bị cháy được mang ra bên ngoài
Người dân theo dõi cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường tối 27/2
Người dân theo dõi cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường tối 27/2

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 22h50 ngày 27/2, tiệm làm tóc tại địa chỉ 88 Trần Thị Bảy bất ngờ bốc cháy dữ dội. Nhiều người dân dùng bình chữa cháy để ứng cứu nhưng bất thành.

Sau khi lực lượng PCCC quận 12 khống chế đám cháy thì phát hiện 2 người nam nữ đã tử vong. Nguyên nhân cháy đang được điều tra làm rõ.

Trương Nhân