Vụ cháy kho bãi xăng dầu ở Hải Phòng: Truy trách nhiệm người quản lý

An Nhiên

(Dân trí) - Liên quan đến vụ cháy tại kho bãi xăng dầu, phế liệu trên địa bàn huyện An Dương, TP Hải Phòng, UBND huyện yêu cầu làm rõ hành vi vi phạm và xử lý cán bộ được giao nhiệm vụ quản lý kho bãi này.

Vụ cháy kho bãi xăng dầu ở Hải Phòng: Truy trách nhiệm người quản lý - 1

Huyện An Dương yêu cầu làm rõ hành vi vi phạm về đất đai, hành lang an toàn giao thông

Theo thông tin từ UBND huyện An Dương sáng nay (22/8), ngay sau khi xảy ra vụ cháy, lãnh đạo UBND huyện đã kiểm tra hiện trường vụ việc và có văn bản yêu cầu:

Giao Công an huyện chỉ đạo đội ngũ nghiệp vụ phối hợp với Công an xã Bắc Sơn phong tỏa, bảo vệ hiện trường, đồng thời tổ chức điều tra, xác định nguyên nhân để có biện pháp xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm.

Giao UBND các xã Nam Sơn, Bắc Sơn và Tân Tiến khẩn trương làm rõ hiện trạng sử dụng đất, đối tượng có hành vi chuyển đổi mục đích, hành vi vi phạm đất đai, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ của khu vực xảy ra vụ cháy.

Đồng thời tổ chức làm rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ quản lý về đất đai, hành lang an toàn giao thông để xử lý theo quy định.

Vụ cháy kho bãi xăng dầu ở Hải Phòng: Truy trách nhiệm người quản lý - 2

Huyện An Dương cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm và xử lý cán bộ được giao quản lý 

Như Dân trí đã thông tin, vào lúc 7h20 sáng nay 21/8, tại khu vực kho bãi xăng dầu tại chân cầu vượt Quán Toan 1 (xã Bắc Sơn, huyện An Dương, TP Hải Phòng) đã xảy ra một vụ cháy.

Theo một số nhân chứng ở gần hiện trường cho biết, vào thời điểm trên, ngọn lửa bùng phát từ một chiếc xe tec chở xăng dầu, sau đó bén sang một chiếc xe tec khác đỗ ngay bên cạnh rồi tiếp tục cháy lan ra khu nhà kho gồm các container và lán tôn.

Vụ cháy thiêu rụi 2 chiếc xe tec chở xăng dầu, 1 phần khu nhà kho chứa các thùng phuy cùng 1 trụ biển quảng cáo lớn.

Theo tìm hiểu, khu vực kho bãi xăng dầu bị cháy thuộc một công ty vận tải thương mại xăng dầu.