1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ cháy gara ở Cần Thơ: 13 ô tô bị lửa thiêu

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Theo chủ gara ô tô Kim Thu ở Cần Thơ, thời điểm xảy ra vụ cháy, trong gara có 13 ô tô cùng nhiều linh kiện. Lửa lớn bén nhanh làm 3 ô tô bị thiêu rụi, 10 ô tô cháy xém, hư hỏng nặng.

Liên quan vụ cháy gara ô tô rộng hơn 100m2 ở trung tâm TP Cần Thơ xảy ra vào trưa 28/2, tối cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường đã đến kiểm tra hiện trường đồng thời thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ gia đình ông Ngô Minh Trí (48 tuổi, chủ gara Kim Thu).

Tại đây, ông Trần Việt Trường cũng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng cảnh sát thực hiện nhiệm vụ chữa cháy trưa 28/2.

Vụ cháy gara ở Cần Thơ: 13 ô tô bị lửa thiêu - 1

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (trái) đến thăm hỏi gia đình gặp nạn (Ảnh: Trung Phạm).

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 28/2, người dân nghe tiếng nổ lớn phát ra từ gara ô tô Kim Thu trên đường 3/2, quận Ninh Kiều, Cần Thơ. Khoảng 5 phút sau, ngọn lửa bùng phát dữ dội, cháy lớn làm vỡ cửa kính cường lực. 

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều 9 xe chữa cháy, 80 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng cứu hộ chia nhiều mũi tiếp cận, đưa vòi rồng phun nước dập lửa, ngăn không cho cháy lan sang các căn nhà liền kề.

Vụ cháy gara ở Cần Thơ: 13 ô tô bị lửa thiêu - 2

Gara ô tô cháy lớn, cột khói cao hàng chục mét (Ảnh: Bảo Kỳ).

Đến 11h30, đám cháy cơ bản được khống chế. Cảnh sát tiếp tục phun nước làm mát và dập tắt hoàn toàn ngọn lửa.

Trao đổi với phóng viên, ông Trí cho biết, nơi xảy ra cháy rộng 17m và dài khoảng 30m. Gara gồm tầng trệt và 2 tầng lầu với diện tích gần 500m2. Nguyên nhân vụ cháy có thể là do chập điện ở phòng sơn tại tầng trệt. Ngọn lửa lan nhanh lên tầng 1 và kho vật liệu ở tầng 2.

Vụ cháy gara ở Cần Thơ: 13 ô tô bị lửa thiêu - 3

Đến 11h30 cùng ngày, ngọn lửa được khống chế (Ảnh: Bảo Kỳ).

Cũng theo chủ gara, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, bên trong có khoảng 13 ô tô. Tầng 2 của gara là nơi chứa linh kiện, phụ tùng ô tô. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi 3 ô tô; khoảng 10 ô tô khác bị cháy xém, hư hỏng nặng cùng kho phụ tùng ở tầng 2 và nhiều tài sản khác.

"Hiện chưa có thống kê cụ thể nhưng thiệt hại về tài sản là rất lớn. May mắn không gây thương vong về người", ông Trí nói. 

Hiện trường vụ hỏa hoạn đang được phong tỏa. Dự kiến trong sáng 29/2, các phòng chuyên môn thuộc Công an TP Cần Thơ sẽ phối hợp với Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) khám nghiệm, điều tra nguyên nhân.