1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ 8 thủy thủ mất tích: Huy động ngư dân tìm kiếm

(Dân trí) - Ngày 10/11, ông Lê Đức Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ký công điện khẩn gửi các ban ngành liên quan, đồng thời chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố ven biển tỉnh này huy động người dân tìm kiếm 8 thủy thủ tàu Phúc Xuân 68 mất tích.

Công điện khẩn huy động người dân ven biển tham gia tìm kiếm của UBND tỉnh Khánh Hòa
Công điện khẩn huy động người dân ven biển tham gia tìm kiếm của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Công điện nêu rõ: “Để công tác tìm kiếm, cứu nạn trên biển có hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại cho người và phương tiện, UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã có đảo thông tin cho người dân trên địa bàn để phối hợp với các lực lượng chức năng tìm kiếm, cứu nạn các thuyền viên mất tích…”.

Cùng ngày, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết đã huy động 11 tàu nhỏ tìm kiếm vùng ven bờ, ven các đảo; 21 trạm Biên phòng cũng đã thông báo cho ngư dân trên các tàu cá để phối hợp tìm kiếm. Ngoài ra, lực lượng dân quân tự vệ trên các đảo Hòn Nội, Hòn Ngoại, nơi gần vùng biển xảy ra vụ đâm va giữa 2 tàu hàng cũng đang vào cuộc tìm kiếm.

Như Dân trí đã phản ánh, vào lúc 1h15 ngày 9/11, Trung tâm phối hợp TKCN Việt Nam (Vietnam MRCC) nhận được thông tin báo nạn khẩn cấp từ thuyền trưởng tàu Nam Vỹ 69 đang trên đường hành trình từ Phú Mỹ (Vũng Tàu) đi Quy Nhơn đâm va với tàu Phúc Xuân 68 hành trình từ Hải Phòng đi Vũng Tàu. Sau cú đâm va bất ngờ, tàu Phúc Xuân 68 đã bị chìm, trên tàu có 11 thuyền viên. Trong số này chỉ có 3 thuyền viên được cứu sống. 8 thuyền viên còn lại hiện vẫn mất tích và được cho là đã mắc kẹt lại trong con tàu khi tàu chìm.

Viết Hảo