Vụ 200 công nhân thất nghiệp: Xã trả lại tiền cho doanh nghiệp

(Dân trí) - Sau khi Dân trí phản ảnh bài “Xã “lờ” chỉ đạo của huyện, 200 công nhân bỗng dưng thất nghiệp” đăng ngày 22/10, sáng ngày 24/10, nhân viên kế toán của UBND xã Nghĩa Lâm đã đem tiền trả lại cho doanh nghiệp.

Xác nhận thông tin trên, ông Trần Khắc Nguyên - Phó Giám đốc Công ty TNHH Phú Điền - cho biết: “Vào sáng ngày 24/10, một nhân viên kế toán của xã Nghĩa Lâm đến công ty đề nghị trả lại 285 triệu đồng tiền ứng trước thuộc vị trí xứ đồng Đồng Mới. Tuy nhiên, chúng tôi không nhận và yêu cầu việc thống nhất giữa doanh nghiệp, UBND huyện Tư Nghĩa và UBND xã Nghĩa Lâm về phương án giải quyết dứt điểm”.
200 lao động còn bơ vơ khi xã Nghĩa Lâm còn gây khó doanh nghiệp.

200 lao động còn bơ vơ khi xã Nghĩa Lâm còn gây khó doanh nghiệp.

Trước đó, vào ngày 6/6/2014, Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa giao cho Công ty TNHH Phú Điền thực hiện cải tạo và tận thu đất sét với diện tích 15 ha tại vị trí xứ đồng Đồng Mới nhưng xã chỉ cho phép “trên giấy” 6,5 ha; đồng thời Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa yêu cầu xã Nghĩa Lâm hoàn thành thủ tục trong tháng 6/2014 theo thông báo 153/TB-UBND.

Đến ngày 22/8/2014, ông Lê Trung Thành – Phó Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa tiếp tục ra thông báo số 207/TB-UBND “nhắc nhở” UBND xã Nghĩa Lâm thực hiện chỉ đạo trước đó của Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa, yêu cầu xã hoàn thành thủ tục trước ngày 30/8/2014.

“Hiện nay, UBND xã Nghĩa Lâm vẫn không cấp đất ruộng để doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm đối với chỉ đạo của UBND huyện Tư Nghĩa. Trong lần làm việc mới nhất vào giữa tháng 10/2014, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lâm yêu cầu chúng tôi mua lại và ký hợp đồng trực tiếp với Công ty TNHH Nghĩa Lâm, chứ không chịu ký hợp đồng trực tiếp với Công ty TNHH Phú Điền. Trong khi đó, tháng 9 vừa rồi, UBND xã đã nhận tạm ứng của doanh nghiệp 285 triệu đồng”, ông Trần Khắc Nguyên khẳng định.

Theo biên lai giấy nhận tiền, vào ngày 17/9/2014, thủ quỹ UBND xã Nghĩa Lâm là bà Nguyễn Thị Kim Chi nhận tiền đền bù của Công ty TNHH Phú Điền với 70 triệu đồng. Đến ngày 24/9, bà Kim Chi tiếp tục nhận 215 triệu đồng. Trái ngược với sự hợp tác của Công ty TNHH Phú Điền, cho đến nay, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lâm vẫn không “hợp tác”.
Giấy nhận tiền 70 triệu đồng.

Giấy nhận tiền 70 triệu đồng.
Giấy nhận tiền trị giá 215 triệu đồng.

Giấy nhận tiền trị giá 215 triệu đồng.

Từ sự tiếp nhận 2 thông báo trên, UBND xã Nghĩa Lâm và Công ty TNHH Phú Điền vẫn chưa có sự đồng thuận, dẫn đến Nhà máy gạch Tuynel 1 bị ngừng hoạt động do thiếu nguyên liệu sản xuất, khiến 200 công nhân nhà máy bị thất nghiệp. Nếu sự việc kéo dài, đời sống của 200 lao động như “ngàn cân treo sợi tóc”. Đề nghị UBND huyện Tư Nghĩa vào cuộc khẩn cấp, sớm tạo điều kiện cho công nhân đi làm trở lại.

Hồng Long