1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Dương:

Vụ 2 người bị điện giật thương vong: Người dân tự ý thi công đường điện

(Dân trí) - Người dân tự mua trụ và thuê xe cẩu để thay thế trụ đường dây điện sau điện kế vào nhà, vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện nên gây ra vụ tai nạn thương tâm.

Vụ 2 người bị điện giật thương vong: Người dân tự ý thi công đường điện - 1

Hiện trường vụ phóng điện khiến 2 người thương vong.

Ngày 27/6, đại diện Công ty điện lực Bình Dương cho biết, liên quan đến vụ phóng điện khiến 1 người chết, 1 người bị thương xảy ra vào chiều 26/6 tại xã Long Nguyên (huyện Bàu Bàng), nguyên nhân ban đầu được xác định là tai nạn điện do người dân tự mua trụ và thuê xe cẩu để thay thế trụ đường dây điện sau điện kế vào nhà. 

“Quá trình tự thi công, di dời trụ điện phía sau nhánh rẽ không do điện lực quản lý, người dân đã vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện nên xảy ra vụ tai nạn thương tâm trên. Hiện Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp với địa phương và Điện lực huyện Bàu Bàng làm rõ vụ việc”, đại diện Công ty Điện lực Bình Dương thông tin. 

Vụ 2 người bị điện giật thương vong: Người dân tự ý thi công đường điện - 2

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ phóng điện.

Như Dân trí thông tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 17h chiều 26/6, hai người đàn ông ngồi trong xe tải cẩu để vận hành đưa trụ điện chôn xuống đất. Trong lúc làm việc, không may cần cẩu và trụ điện vướng vào đường dây điện gây phóng điện xuống dưới. Sự cố làm 1 người tử vong, 1 người bị thương tích nặng. 

Về vụ anh Hoàng Văn Ngữ (SN 1979, quê Thanh Hoá) bị điện giật tử vong vào ngày 2/6 tại số nhà 19A/2, đường Bùi Hữu Nghĩa (khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, TP. Thuận An), Công ty Điện lực Bình Dương xác định, khoảng 16h chiều 2/6, Điện lực Thuận An (trực thuộc Công ty Điện lực Bình Dương) nhận được tin báo tại số nhà trên xảy ra tai nạn điện. 

Vụ 2 người bị điện giật thương vong: Người dân tự ý thi công đường điện - 3

Anh Ngữ bị điện giật tử vong khi đang xúc đất trước nhà.

Vụ 2 người bị điện giật thương vong: Người dân tự ý thi công đường điện - 4

Theo Công ty điện lực Bình Dương, nạn nhân tử vong do chạm dây cáp viễn thông bị điện giật bất tỉnh

Thời điểm này, anh Ngữ đang xúc đất trước cửa nhà đã chạm vào dây thông tin bị đứt rơi xuống đất trước đó làm anh Ngữ bị điện giật.  

Nhận được tin báo, Điện lực Thuận An đã cử nhân viên vận hành đến hiện trường, phối hợp với Công an TP. Thuận An, cơ quan chức năng địa phương và các đơn vị quản lý cáp viễn thông, thông tin khu vực trên để điều tra nguyên nhân. 

Tại hiện trường khu vực xảy ra tai nạn, bước đầu xác định nạn nhân tử vong do chạm vào dây cáp viễn thông (chưa rõ đơn vị quản lý) có lõi thép chịu lực đã bị cháy, đứt do sự cố xảy ra trước đó.  

Vụ 2 người bị điện giật thương vong: Người dân tự ý thi công đường điện - 5

Hệ thống đường dây nơi anh Ngữ bị điện giật tử vong.

“Nhiều nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực có cơn mưa khá lớn, bó cáp viễn thông trên đường Bùi Hữu Nghĩa bị bốc cháy khiến một dây cáp viễn thông bị đứt rơi trước sân nhà. Trong lúc anh Ngữ ra dọn xúc đất trước nhà thì chạm phải dây cáp viễn thông bị điện giật bất tỉnh”, thông tin từ Công ty Điện lực Bình Dương thể hiện. 

Dù được nhiều người xung quanh sơ cứu, hô hấp nhân tạo và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Thuận An nhưng anh Ngữ tử vong sau đó. 

Theo Công ty điện lực Bình Dương, vụ việc đang được Công an TP Thuận An phối hợp cùng gia đình nạn nhân, các đơn vị quản lý cáp viễn thông, thông tin và Điện lực Thuận An tiến hành điều tra, xác định nguyên nhân tai nạn. 

Trung Kiên