Vụ 2 mẹ con tử vong, người chồng nguy kịch: Không có tác động tội phạm

(Dân trí) - Chiều 17/9, Thượng tá Phan Minh Mẫn - Trưởng Công an quận Sơn Trà, Đà Nẵng - nơi gia đình có hai mẹ con tử vong, người chồng nguy kịch đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng lưu trú khi đi du lịch đến Đà Nẵng - đã xác định thông tin như trên.

Nạn nhân còn lại trong vụ cả gia đình có hai mẹ con tử vong, người chồng nguy kịch đang được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực - chống độc của Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng
Nạn nhân còn lại trong vụ cả gia đình có hai mẹ con tử vong, người chồng nguy kịch đang được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực - chống độc của Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, sáng 16/9, bệnh nhân Đ.N.V (SN 1989) được chuyển từ Bệnh viện Hoàn Mỹ sang Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng trong tình trạng suy hô hấp tuần hoàn cấp, tổn thương đa cơ quan và có dấu hiệu ngưng tim. Vợ và con của bệnh nhân V. trước đó đã tử vong khi nhập viện điều trị ở Bệnh viện Hoàn Mỹ. Thông tin ban đầu được biết, bé trai, con của bệnh nhân V. đã tử vong trước khi nhập viện tại Bệnh viện Hoàn Mỹ, và vợ của bệnh nhân V. tử vong 2 giờ sau đó.

Đến chiều 17/9, trao đổi với PV chiều 17/9, Thượng tá Phan Minh Mẫn - Trưởng Công an quận Sơn Trà, Đà Nẵng cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng đã triển khai bảo vệ hiện trường nghiêm ngặt, mời lực lượng kỹ thuật hình sự và pháp y của Thành phố cùng Công an Quận khám nghiệm hiện trường. Tại hiện trường nơi gia đình các nạn nhận lưu trú có một số thuốc và một số máu tự nhiên có thể do ho xuất huyết trên gối.

Qua kiểm tra các yếu tố khác và lời khai của các nhân chứng là những người đi cùng đoàn với anh Vạn (nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng, hiện vẫn chưa tỉnh - PV) thì xác định là các quan hệ không có mâu thuẫn gì; không có tác động ngoại lực như phá cửa hay tấn công; thứ ba là là chính anh Vạn báo cho những người trong đoàn là gia đình bị đau bụng từ lúc 4h sáng 16/9. Những yếu tố đó cho phép phía công an xác định đây không phải là vụ việc có tác động từ tội phạm. Có thể nguyên nhân là ngộ độc thức ăn hay thức uống nhưng căn cứ thì phải chờ mới có thể xác định nguyên nhân.

Thượng tá Mẫn cho biết, hiện thi thể của vợ con anh Vạn đã được bảo quản lạnh, tiến hành mổ tử thi và lấy mẫu bệnh phẩm của hai nạn nhân đưa đi giám định để xác định độc tố hoặc vi khuẩn gì gây ra cái chết cho hai nạn nhân này. Khi có kết quả xét nghiệm, đủ căn cứ khoa học sẽ không bố nguyên nhân tử vong của hai nạn nhân.

Cùng chiều 17/9, trao đổi với PV, ông Nguyễn Tấn Hải - Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP. Đà Nẵng cho biết; Qua họp các cơ quan, đơn vị liên quan, thì xác định gia đình có hai mẹ con tử vong và người chồng nguy kịch là do bị ngộ độc cấp. Nhưng nguồn ngộ độc là do thực phẩm hay do nguồn nào khác thì chưa thể xác định.

Không loại trừ và cũng không thể khẳng định nguyên nhân gia đình du khách gặp nạn khi đến Đà Nẵng là do ngộ độc thực phẩm. Các mẫu bệnh phẩm của các nạn nhân như dịch dạ dày, máu… đã được đưa đi xét nghiệm. Khi có kết quả xét nghiệm mới có đủ căn cứ để xác định nguyên nhân vụ việc - ông Nguyễn Tấn Hải nhận định.

Phía Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng, bác sĩ Lê Đức Nhân - Giám đốc Bệnh viện cho biết, đến chiều 17/9, Bệnh viện vẫn chưa có đầy đủ các kết quả xét nghiệm bệnh phẩm.

Khánh Hiền