Vụ “11 tuổi làm cán bộ Sở Nội vụ” sẽ bị xử nghiêm

(Dân trí) - Trả lời <i>Dân trí</i> về vụ việc <a href="http://dantri.com.vn/Sukien/2007/7/186892.vip">trẻ 11 tuổi được làm... cán bộ Sở Nội vụ</a> và được cấp đất, ngày 10/7, lãnh đạo Sở Nội vụ Hà Tĩnh cho biết Sở sẽ lập tổ kiểm tra, xử lý nghiêm cả về mặt đất lẫn công chức.

Ông Nguyễn Đức Hảo, Giám đốc Sở, cho biết tổ kiểm tra của Sở do Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Sở Võ Quang Hùng, đứng đầu. Qua kiểm tra, bước đầu xác nhận việc bà Lê Thị Thảo có hai lô đất, một mang tên con gái, một mang tên người em họ là hoàn toàn chính xác.

 

Sở Nội vụ Hà Tĩnh sẽ yêu cầu bà Thảo làm tường trình cụ thể, đúng bản chất vụ việc để làm rõ hơn vấn đề.

 

Về hướng xử lý, lãnh đạo Sở cho hay, những sai phạm của bà Lê Thị Thảo vốn xuất phát từ quá khứ, liên quan tới nhiều người khiến đơn vị mất ổn định trong một thời gian dài nên Sở sẽ giải quyết dứt điểm, tránh tình trạng kéo dài. Theo đó, ngoài việc căn cứ vào những sai phạm trong thực tế, Sở sẽ căn cứ thêm mức độ thành khẩn của bà Thảo để có hình thức kỷ luật đúng luật pháp.

 

Quan điểm của Sở là sẽ chỉ đạo xử lý trên cả hai khía cạnh. Thứ nhất về đất, Sở sẽ làm rõ về việc thu hồi hay cho đấu thầu. Về mặt công chức, sẽ xử lý nghiêm dựa trên ý kiến đóng góp của toàn cơ quan.

 

Ngoài ra, Sở Nội vụ Hà Tĩnh cũng sẽ có kiến nghị làm rõ trách nhiệm của ông Bùi Bổn - nguyên Giám đốc Sở - về những bút phê trong việc xác nhận một số văn bản xin cấp đất cho con gái và người thân bà Thảo, trong đó có việc “xác nhận nhầm” cháu Lê Thị Việt Anh mới sinh năm 1992 nhưng đã công tác tại Ban tổ chức chính quyền. 

 

Văn Dũng - Minh San