Voi rừng quật chết người

(Dân trí) - Đang làm việc trong rừng, anh May bất ngờ bị voi tấn công tử vong.

Chiều ngày 18/4, Đồn Biên phòng Phúc Sơn đóng trên địa bàn xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 15/4, tại khu vực Khe Ráy, xã Phúc Sơn.

Anh Lương Văn May (SN 1982, thường trú xã Tam Thái, huyện Tương Dương, Nghệ An) đang làm việc cho gia đình anh Nguyễn Ngọc Đồng thì bất ngờ bị voi rừng truy đuổi.

Anh May không chạy kịp nên đã bị voi quật bị thương khá nặng. Ngay sau đó, anh May được người dân đưa đi viện cấp cứu nhưng anh này đã tử vong ít giờ sau đó.

Voi rừng quật chết người
Lán trại 4 người đàn ông nghỉ ngơi đã bị voi quật tan tành và làm 1 người chết vào rạng sáng 27/5/2011 tại Cao Vều, xã Phúc Sơn.

Trước đó, vào ngày 27/5/2011, 4 người đàn ông làm thuê cho một chủ rừng ở bản Cao Vều, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An, dựng lán ngủ trong rừng cũng bị voi tấn công. 3 người chạy thoát, một người bị voi quật chết tại chỗ.

Nguyễn Duy