Đại hội Thi đua yêu nước Ninh Thuận:

Vinh danh những cá nhân điển hình trong ngành nông nghiệp và giáo dục

Tâm Bình

(Dân trí) - Cô giáo dạy giỏi với phương pháp sáng tạo, hợp tác xã xây dựng thương hiệu nho cho tỉnh nhà và tạo việc làm cho nông dân… là những cá nhân, tập thể được tỉnh Ninh Thuận vinh danh.

Ngày 26/8, tỉnh Ninh Thuận tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VII năm 2020. Đến tham dự đại hội có bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước, cùng lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận.

Trong dịp này, Ninh Thuận trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 3 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước; Trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 9 cá nhân có thành tích trong công tác từ 2015 đến 2019; Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 61 tập thể và 121 cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn 2015-2019.

Vinh danh những cá nhân điển hình trong ngành nông nghiệp và giáo dục - 1
Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VII năm 2020 của tỉnh Ninh Thuận đã diễn ra vào ngày 26/8

Tại Đại hội, các đại biểu cũng được nghe một số tham luận và giao lưu với các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh.

Chẳng hạn như Hợp tác xã Nho Evergreen Ninh Thuận giới thiệu mô hình trồng nho theo hướng ViepGAP mang sản phẩm nho sạch đến người tiêu dùng. Hợp tác xã hiện có với 90 thành viên tham gia, tổng diện tích trên 32 ha.

Trải qua rất nhiều khó khăn nhưng Hợp tác xã Nho Evergreen Ninh Thuận vẫn tuân thủ nghiêm quy trình VietGAP từ lúc trồng, thu hoạch đến xử lý chế biến. Trọng tâm là khâu túi bao trái tại vườn, để khi nho chín thì tươi, đẹp, hạn chế sâu bệnh nhằm mang sản phẩm nho an toàn đến với người tiêu dùng.

Không chỉ nho tươi, Hợp tác xã này còn chế biến các sản phẩm từ nho như: mật nho, nho khô, nước nho lên men... Các sản phẩm này đều được Cục sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu và có chỉ dẫn địa lý Nho Ninh Thuận. Nhờ vậy nên hợp tác xã đã đưa nho vào một số siêu thị lớn trên cả nước, giúp ổn định đầu ra cho nông dân địa phương.

Hoặc như gương điển hình của cô giáo Lê Thị Ánh Linh, giáo viên môn ngữ văn trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (TP Phan Rang - Tháp Chàm) đã không ngừng đổi mới phương pháp sư phạm giúp nhiều thế hệ học sinh đạt thành tích cao.

Với phương châm: học sinh chưa giỏi có thể làm được bài, học sinh giỏi được sáng tạo, cô Ánh Linh khơi gợi niềm đam mê môn ngữ văn trong mỗi học sinh bằng những câu hỏi phù hợp, tăng cường để các em tương tác, đồng thời khéo léo đưa những thông tin thời sự, trình chiếu những đoạn phim, kịch nói chuyển thể từ văn học để giờ học càng thêm sinh động và các em học sinh sẽ nhớ sâu sắc hơn.

Với những cách dạy sáng tạo, cô giáo Ánh Linh đã giúp nhiều em học sinh đạt giải học sinh giỏi văn cấp tỉnh và quốc gia. Trong năm học 2019-2020, 10 em học sinh của trường được cô bồi dưỡng đã đạt học sinh giỏi văn cấp tỉnh.

Vinh danh những cá nhân điển hình trong ngành nông nghiệp và giáo dục - 2
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch nước mong muốn Ninh Thuận tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào thi đua bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong thời gian tới, cụ thể là phát huy truyền thống đoàn kết, kịp thời khắc phục những hạn chế trong công tác lãnh đạo, quản lý, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Phó Chủ tịch nước cũng đề nghị tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả chất lượng tăng trưởng, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế so sánh của tỉnh về năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, kinh tế biển và nông nghiệp công nghệ cao để phát triển nhanh và bền vững…

Cũng tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2014 đến năm 2018 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.