Quảng Trị:

Vinh danh 108 Bà mẹ Việt Nam anh hùng

(Dân trí) - Ngày 1/9, tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 108 bà mẹ có chồng, con hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị - ông Nguyễn Văn Hùng trao Bằng ghi công của Nhà nước cho thân nhân các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị - ông Nguyễn Văn Hùng trao Bằng ghi công của Nhà nước cho thân nhân các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng

108 bà mẹ tại Quảng Trị được truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Các mẹ đã dâng hiến những người chồng, người con cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, góp phần xây đắp nên truyền thống hào hùng của dân tộc, làm rạng rỡ non sông gấm vóc của dân tộc Việt Nam. Sự hy sinh cao cả của các mẹ xứng đáng với Tám chữ vàng Bác Hồ kính yêu đã tặng cho phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

Đến nay, toàn tỉnh Quảng Trị có 2.550 bà mẹ được Nhà nước trao và truy tặng danh hiệu cao quý “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị vinh danh các gia đình có nhiều cống hiến cho đất nước
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị vinh danh các gia đình có nhiều cống hiến cho đất nước

Tại lễ vinh danh, ông Mai Thức, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể cùng nhân dân tỉnh Quảng Trị tiếp tục phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn, làm tốt công tác chăm sóc người có công;

Tập trung các nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình chính sách nhanh chóng thoát nghèo; tạo điều kiện để các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng có cuộc sống tinh thần vui vẻ, vật chất ổn định.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị bày tỏ mong muốn thân nhân của các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực lao động sản xuất, sống gương mẫu. Các gia đình chính sách là tấm gương sáng cho thế hệ con cháu noi theo, xứng đáng với danh hiệu cao quý mà Đảng và Nhà nước đã trao tặng.

Đ. Đức