Việt Nam và Trung Quốc đang trong giai đoạn phát triển quan trọng

Châu Như Quỳnh

(Dân trí) - Hai nước đều có nhu cầu duy trì môi trường khu vực hòa bình, ổn định để phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển xã hội chủ nghĩa mang đặc trưng của mỗi nước.

Ngày 27/10, Học viện Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam và Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế Trung Quốc (CIIS) tổ chức hội thảo khoa học chủ đề: "Tư tưởng và chính sách đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Trung Quốc trong bối cảnh mới" với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Về phía Việt Nam, dự và phát biểu tại hội thảo có Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao Phạm Lan Dung cùng đại diện một số Bộ, ban ngành, học giả từ một số viện nghiên cứu của Việt Nam.

Phía Trung Quốc có Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba, Viện trưởng Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế Trung Quốc Từ Bộ, cùng đại diện một số Bộ, ban, ngành và học giả của một số viện nghiên cứu Trung Quốc.

Việt Nam và Trung Quốc đang trong giai đoạn phát triển quan trọng - 1

Quang cảnh hội thảo khoa học diễn ra ngày 27/10 (Ảnh: Trung Hiếu). 

Đánh giá về tổng thể quan hệ, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu cho rằng, tình hữu nghị Việt - Trung do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp đã trở thành tài sản quý báu của hai dân tộc.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, kể từ sau khi thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện (2008), quan hệ Việt - Trung đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Trong bối cảnh hai nước đều đang trong giai đoạn phát triển quan trọng, hai nước đều có nhu cầu duy trì môi trường khu vực hòa bình, ổn định để phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển xã hội chủ nghĩa mang đặc trưng của mỗi nước.

Trên cơ sở đó, hai bên đều nhấn mạnh việc kiên trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản trong sự nghiệp đổi mới của Việt Nam và sự nghiệp cải cách, mở cửa của Trung Quốc; cùng học hỏi, tìm kiếm mô hình phát triển tự cường, bền vững, bao trùm, xanh, số hóa phù hợp với mỗi nước.

Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba nhấn mạnh, trong cuộc điện đàm mới đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đạt được nhận thức chung quan trọng về phương hướng tăng cường tin cậy, hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Đại sứ Hùng Ba cũng cho rằng, trong bối cảnh tình hình quốc tế thay đổi nhanh chóng, việc dự đoán xu thế của thế giới, phân tích chính xác tình hình và cục diện thế giới là những vấn đề cấp bách đặt ra cho nền ngoại giao hai nước Việt Nam và Trung Quốc.

Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao Phạm Lan Dung nhấn mạnh, Hội thảo là một trong những sự kiện hợp tác kênh 2 quan trọng giữa Đại sứ quán Trung Quốc và Học viện ngoại giao. Các cơ chế trao đổi học thuật giữa hai nước là cơ hội quan trọng để chuyên gia, học giả hai bên trao đổi về mọi vấn đề, nhằm mục đích thúc đẩy sự phát triển của mỗi nước cũng như tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước trong tình hình mới.

Đánh giá cao ý nghĩa của Hội thảo lần này, Tiến sĩ Từ Bộ - Viện trưởng Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế Trung Quốc - nhấn mạnh, đây là dịp để hai bên tăng cường giao lưu, hiểu biết về tư tưởng ngoại giao của hai Đảng; cho rằng việc trao đổi này có giá trị lý luận và thực tiễn cao, góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho hai Đảng, hai nước.