"Việt Nam sẵn sàng chia sẻ với Lào kinh nghiệm quý báu trong phát triển nông nghiệp"

(Dân trí) - Chiều 22/6, tại TP Cần Thơ, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước do ông Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước dẫn đầu.

Việt Nam sẵn sàng chia sẻ với Lào kinh nghiệm quý báu trong phát triển nông nghiệp - 1

Ông Trần Thanh Mẫn làm việc cùng với ông Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản.

Ông Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản cùng đoàn lần này đến Việt Nam nhằm tìm hiểu kinh nghiệm phát triển nông nghiệp của TP Cần Thơ và vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Tại buổi làm việc, ông Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết: TP Cần Thơ nằm ở trung tâm của khu vực ĐBSCL, có diện tích khoảng 1.400 km2, dân số khoảng 1,3 triệu người; TP Cần Thơ có thế mạnh trung tâm về công nghiệp, thương mại dịch vụ nông nghiệp chất lượng cao.

Vùng ĐBSCL có 13 tỉnh, thành có khoảng hơn 20 triệu dân, ĐBSCL có thế mạnh về lĩnh vực nông nghiệp. Năm 2018, ĐBSCL đứng đầu cả nước về sản lượng lúa, tôm, cá tra và trái cây (sản lượng lúa 24,5 triệu tấn, chiếm 56% cả nước; tôm đạt 623.000 tấn, chiếm 70%; cá tra đạt 1,41 triệu tấn, chiếm 95%; trái cây đạt 4,3 triệu tấn, chiếm 60%)...

Việt Nam sẵn sàng chia sẻ với Lào kinh nghiệm quý báu trong phát triển nông nghiệp - 2
Bí thư thành uỷ Cần Thơ tặng bức tranh cho đồng chí Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản và đoàn

“Ngành nông nghiệp Việt Nam nói chung, MTTQ Việt Nam và TP Cần Thơ nói riêng luôn sẵn sàng hợp tác, chia sẻ với các đồng chí kinh nghiệp quý báu trong phát triển nông nghiệp, cả những thành công và những khó khăn”- ông Mẫn cho biết.

Tại buổi làm việc, ông Mẫn cũng bày tỏ tình cảm của mình và mong rằng chuyến thăm của ông Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản cùng đoàn cấp cao sẽ gặt hái được nhiều thành công tốt đẹp trong lĩnh vực phát triển kinh tế, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp.

“Chúc tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam – Lào mãi mãi xinh tươi, đời đời bền vững. Chúc đồng chí Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản và đoàn có chuyến công tác thành công và gặt hái được nhiều kinh nghiệp thực tiễn hay về trồng lúa, trồng cây ăn quả và nuôi cá tại TP Cần Thơ. Qua đồng chí, tôi xin trân trọng gửi lời chúc sức khỏe đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Lào xây dựng đất nước…”, ông Mẫn bày tỏ.

Việt Nam sẵn sàng chia sẻ với Lào kinh nghiệm quý báu trong phát triển nông nghiệp - 3
Ông Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản cùng đoàn đi tìm hiểu về mô hình cánh đồng lớn tại huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ.

Tại buổi làm việc, ông Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản cho biết, ông đánh giá cao những kết quả cũng như những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong suốt thời gian qua. Kinh tế Việt Nam phát triển liên tiếp, tốc độ phát triển cao và ổn định. Việt Nam có thể tiếp tục giữ vững ổn định chính trị vững chắc, vai trò vị thế của Việt Nam ngày càng nâng cao trên trường khu vực và quốc tế. Nhân dịp này tôi xin chúc mừng Việt Nam là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Ông Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản cho biết, trong chuyến thăm này tại TP Cần Thơ chúng tôi ghi nhận sự hợp tác tích cực đối với các địa phương các tỉnh của Lào trong suốt thời gian qua, góp phần quan trọng trong việc dày công vun đắt tình hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Lào – Việt Nam cũng như góp phần thúc đẩy chủ trương đường lối giữa hai Chính phủ của chúng ta đã đề ra thời gian qua.           

Ông Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản mong muốn và mời các chuyên gia của TP Cần Thơ sang khảo sát bên Lào trước và sau đó hai bên bàn bạc thống nhất và cùng tiến hành triển khai các dự án hợp tác tiếp theo. Nhất là về lĩnh vực trồng lúa, nuôi cá, trồng cây ăn quả, mong phía TP Cần Thơ sẽ khảo sát trước và hai bên sẽ ngồi lại lựa chọn các biện pháp phù hợp nhất để thực hiện các dự án hợp tác bên Lào.

Hoàng Tùng