Việt Nam lên tiếng việc Mỹ công bố hoãn áp thuế đối ứng

Bạch Huy Thanh

(Dân trí) - Quyết định của phía Mỹ hoãn đánh thuế đối ứng trong 90 ngày với các mặt hàng xuất khẩu của các nước vào Mỹ, trong đó Việt Nam là bước đi tích cực, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng.

Chiều 10/4, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết quyết định của phía Mỹ về việc hoãn đánh thuế đối ứng trong 90 ngày với các mặt hàng xuất khẩu của các nước vào Mỹ, trong đó có Việt Nam là bước đi tích cực.

Việt Nam lên tiếng việc Mỹ công bố hoãn áp thuế đối ứng - 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng (Ảnh: Bộ Ngoại giao).

Theo bà Hằng, trên tinh thần quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, Việt Nam sẽ cùng Mỹ tiến hành đàm phán về một thỏa thuận thương mại đối ứng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, nhằm đạt được những giải pháp thỏa đáng hướng đến thương mại công bằng, bền vững và đáp ứng được lợi ích của người dân, doanh nghiệp hai nước.

"Điều này sẽ thể hiện tinh thần của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước và tinh thần sau 30 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao", người phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ.

Người phát ngôn cũng cho biết, năm 2025 kỷ niệm 30 năm Việt Nam và Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao, sẽ có rất nhiều hoạt động kỷ niệm trong năm nay, trong đó có việc trao đổi đoàn các cấp.

Ngày 2/4, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế 10% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ, và mức cao hơn với nhóm đối tác thương mại lớn nhất, trong đó Việt Nam ở mức 46%.

Sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo hoãn áp thuế đối ứng với nhiều nước trong 90 ngày, trong đó có Việt Nam.

Tại cuộc gặp Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết Mỹ nhất trí hai bên khởi động đàm phán về một thỏa thuận thương mại đối ứng, trong đó sẽ bao gồm các thỏa thuận về thuế và đề nghị các cấp kỹ thuật của hai bên tiến hành trao đổi ngay.

Hai bên cũng nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ thúc đẩy môi trường kinh doanh thuận lợi, chủ động rà soát, xem xét hạn chế tối đa các rào cản phi quan thuế cho hàng hóa của nhau, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Mỹ tăng cường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, tăng cường phối hợp kiểm soát, ngăn ngừa các hành vi gian lận thương mại.