1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Việt - Mỹ tăng cường chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

(Dân trí) - Chiều 1/3, Tổng Cục Hải quan và Bộ đội Biên phòng đã tiếp nhận 18 máy phát hiện phóng xạ cầm tay do Đại sứ Mỹ Michael W. Marine trao tặng. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình hợp tác Việt - Mỹ chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Theo Đại sứ Michael Marine, số thiết bị rà soát hải quan này nằm trong khuôn khổ Chương trình kiểm soát xuất khẩu và an ninh biên giới của Chính phủ Mỹ. Thông qua chương trình, phía Mỹ chia sẻ kinh nghiệm về kiểm soát xuất khẩu nhằm giúp các nước khác tăng cường năng lực ngăn chặn việc vận chuyển vũ khí huỷ diệt hàng loạt và các bộ phận tên lửa.

 

Trong bài phát biểu của mình, Đại sứ Marine đánh giá cao Chính phủ Việt Nam về sự hợp tác song phương thành công trong cuộc chiến chống phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt. “Chúng tôi hy vọng các thiết bị này sẽ giúp các cơ quan của các bạn hoạt động hiệu quả hơn để thực hiện nhiệm vụ quan trọng liên quan đến nỗ lực chung ngăn chặn sự vận chuyển các vật liệu trong diện bị kiểm soát”.

 

Ông Lê Mạnh Hùng, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực và giúp đỡ tích cực của phía Mỹ trong các hoạt động hợp tác và trợ giúp kỹ thuật dành cho Hải quan Việt Nam trong thời gian qua. Những sự trợ giúp này đã mang lại hiệu quả thiết thực trong bối cảnh Hải quan Việt Nam đang đẩy nhanh tiến trình cải cách, hiện đại hóa, đảm bảo an ninh, chống khủng bố…

 

Ngoài số thiết bị kỹ thuật nói trên, chương trình này còn tài trợ các khoá đào tạo và thiết bị nhằm giúp Việt Nam tăng cường các hệ thống kiểm soát thương mại quốc gia phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.

 

Trần Đức - Phúc Hưng