1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Việt-Mỹ chia sẻ nhiều lợi ích, trách nhiệm trong duy trì ổn định khu vực

(Dân trí) - Tại cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định: hai nước chia sẻ nhiều lợi ích và trách nhiệm trong việc duy trì hòa bình, ổn định ở châu Á-Thái Bình Dương.

Chiều nay (7/8), Ngoại trưởng John Kerry và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc hội đàm và gặp gỡ báo chí tại Nhà khách Chính phủ.

hoidam1-25df7
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đón tiếp Ngoại trưởng John Kerry tại buổi hội đàm (Ảnh: Hữu Nghị)

Chia sẻ nhiều lợi ích khu vực

Tại cuộc hội đàm, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho rằng Việt Nam và Hoa Kỳ đang chia sẻ nhiều lợi ích trong việc duy trì và thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, cũng như chia sẻ nhiều lợi ích và trách nhiệm trong việc duy trì một khu vực Châu Á - Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đề nghị hai bên tiếp tục các cuộc tiếp xúc và trao đổi đoàn, nhất là các cuộc tiếp xúc cấp cao; đề nghị Hoa Kỳ linh hoạt, tính đến trình độ phát triển của Việt Nam trong xử lý một vài vấn đề còn lại nhằm sớm kết thúc đàm phán giữa hai nước về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Hoa Kỳ tích cực triển khai các dự án tẩy độc chất da cam/dioxin tại sân bay Biên Hòa sau khi hoàn thành việc tẩy độc ở sân bay Đà Nẵng, đồng thời tăng trợ giúp Việt Nam chống biến đổi khí hậu trong bối cảnh Việt Nam là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ sự biến đổi khí hậu. Phó Thủ tướng kêu gọi Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hợp tác an ninh quốc phòng giữa hai nước.

hoidam2-9bba7
Quang cảnh buổi hội đàm chiều ngày 7/8 (Ảnh: Hữu Nghị)

Ngoại trưởng John Kerry khẳng định quyết tâm của Hoa Kỳ sẽ thúc đẩy các bên sớm kết thúc đàm phán TPP; cam kết sẽ đẩy mạnh triển khai các dự án tẩy độc chất dioxin tại sân bay Đà Nẵng và Biên Hòa; khẳng định ủng hộ việc mở cửa hơn nữa thị trường cho các mặt hàng của Việt Nam, trong đó có các mặt hàng nông sản; khẳng định Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam hơn nữa trong đối phó với biến đổi khí hậu.

Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực, trong đó có kết quả các hội nghị ASEAN mới đây tại Malaysia. Ngoại trưởng Kerry bày tỏ ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và cho rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phối hợp để tăng cường đoàn kết ASEAN.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên cho rằng các bên liên quan cần thực hiện nghiêm túc DOC, tiến tới COC, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình thông qua đàm phán ngoại giao trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982.

Ngoại trưởng Kerry khẳng định: "Chúng tôi quan ngại sâu sắc về hoạt động quân sự hóa và việc xây đảo nhân tạo ở Biển Đông. Tôi cho rằng vấn đề Biển Đông cần phải được giải quyết thông qua luật pháp quốc tế. Các bên cùng giải quyết ổn thỏa ở tòa án quốc tế hay một vài lựa chọn khác theo cách hòa bình".

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh: "Khi quan hệ ngày càng phát triển, hai nước sẽ tìm ra nhiều biện pháp để đóng góp cho sự ổn định, thịnh vượng và an ninh ở khu vực". Ông cũng đánh giá cao sự tham gia của Việt Nam vào lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc.

Nhà ngoại giao Mỹ cho biết, sáng nay ông đã tham dự buổi trao đổi trực tuyến với công chúng Việt Nam về việc thành lập Trường Đại học Full Bright và quan hệ Việt-Mỹ. Nhiều bạn trẻ gửi câu hỏi cho ông về Đại học Full Bright, đồng thời bày tỏ suy nghĩ và nguyện vọng của họ khi theo học ở đây.

"Họ đã nói về những mong ước, hoài bão. Có người muốn trở thành bác sĩ, có người muốn trở thành doanh nhân... để đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Tôi rất vui khi nghe những chia sẻ này và thực sự tin tưởng vào tương lai của Việt Nam cũng như quan hệ Việt-Mỹ", ông Kerry nhấn mạnh.

Ông cho rằng, giáo dục là lĩnh vực hợp tác quan trọng giữa hai nước và Đại học Full Bright là một sự hợp tác tuyệt vời.

Lạc quan về hoàn tất đàm phán TPP trong năm nay

Trả lời câu hỏi của phóng viên về triển vọng hoàn tất đàm phán TPP, Ngoại trưởng Kerry cho rằng, nhiều tiến bộ đã đạt được trong vòng thảo luận vừa rồi, tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề còn tồn đọng, trong đó có liên quan đến Việt Nam.

"Không chỉ có Việt Nam mà một số quốc gia khác vẫn còn vấn đề riêng của họ và cần tiếp tục đàm phán. Tôi hy vọng đàm phán TPP có thể sẽ được hoàn tất trong một vài tháng tới khi các quốc gia đều có cam kết mạnh mẽ", ông Kerry nói.

 

hopbao1-70e29
Tại cuộc gặp gỡ báo chí sau buổi hội đàm (Ảnh: Hữu Nghị)

Vị Ngoại trưởng Mỹ nhận định rằng TPP sẽ là cơ hội để thúc đẩy hợp tác thương mại trong khu vực, đồng thời giúp nâng cao các tiêu chuẩn về lao động, môi trường kinh doanh...

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh cho hay: "Tôi tin tưởng rằng với kết quả chuyến thăm của Ngoại trưởng Kerry lần này sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác hai nước hơn nữa trong thời gian tới. Tôi sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với ngài Ngoại trưởng vì những mục tiêu đó", ông Minh nhấn mạnh.

Sẵn sàng đối thoại về nhân quyền

Ông Kerry cho hay, Mỹ và Việt Nam đã có những cuộc đối thoại thẳng thắn về nhân quyền, đây luôn là một phần trong quá trình bình thường hóa hoàn toàn quan hệ hai nước.

"Tôi nhận thấy rõ những tiến bộ của Việt Nam về vấn đề nhân quyền. Việt Nam đã phê chuẩn Công ước chống tra tấn. Việt Nam cũng đang trong quá trình sửa đổi, đưa ra những bộ luật mới như Hiến pháp 2013, Bộ Luật hình sự, Bộ Luật tố tụng hình sự để thực hiện trách nhiệm trong việc thực hiện Công ước chống tra tấn", ông Kerry nhận xét.

Về quyền con người, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định, ở Việt Nam mọi chính sách đều đặt con người ở trung tâm của sự phát triển. Một trong những lĩnh vực vực mà VN đã và đang làm là tiếp tục hoàn thiện hệ thống luật pháp để thúc đẩy quyền con người, cụ thể là Hiến pháp năm 2013 có 1 chương riêng về quyền con người. Đây là điều rất mới trong hiến pháp Việt Nam từ trước đến nay.

"Việt Nam cũng là nước tham gia hầu hết các công ước quốc tế về quyền con người, như phê chuẩn Công ước về chống tra tấn và Công ước về người tàn tật. Cho đến nay, Việt Nam là một trong số nước trên thế giới tham gia các công ước về quyền con người. Điều đó nói lên Việt Nam hết sức quan tâm thúc đẩy quyền con người", Phó Thủ tướng nói.

Theo Phó Thủ tướng, vấn đề quyền con người vừa có tính phổ quát, vừa có tính đặc biệt, tùy thuộc và sự phát triển của từng nước và khác biệt văn hóa. Do đó Việt Nam sẵn sàng đối thoại về vấn đề nhân quyền với các nước, trong đó có Hoa Kỳ.

Sau buổi gặp gỡ báo giới, Ngoại trưởng Kerry đã tới chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nam Hằng