1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vì sao ngôi nhà khung thép bị “bẻ gãy” chỉ sau 15 phút?

Ngôi nhà thép cao 5 tầng, xây dựng kiên cố, theo tiêu chuẩn chịu được lửa lớn trong khoảng 45 phút, vậy tại sao chỉ sau 15 phút hỏa hoạn đã đổ sập?

 
Lực lượng công an tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ cháy sáng 12/3
Lực lượng công an tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ cháy sáng 12/3

 

Điểm cháy gần máy cắt kim loại

 

Như đã đưa tin, trưa 11/3, hỏa hoạn bất ngờ bùng phát tại ngôi nhà 5 tầng đang trong quá trình cải tạo - kinh doanh chăn ga, gối đệm, đồ gỗ (ở 112-114 đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội). Thời điểm xảy cháy, bên trong chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa nên chỉ sau 15 phút, hỏa hoạn đã “nuốt chửng”, “bẻ gãy” toàn bộ khung thép ngôi nhà.

 

9h sáng 12/3, Cơ quan CSĐT CAQ Tây Hồ, phối hợp với Phòng nghiệp vụ Sở Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội, VKSND quận Tây Hồ... đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân hỏa hoạn. Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, hàng đống sắt thép cong vênh, mái tôn nằm chỏng chơ, nhiều cuộn vải, đồ gỗ cháy nham nhở, hóa than. Ít nhất 12 hộ dân bị ảnh hưởng do cháy, nhà ám khói đen, tường bong tróc, nứt vỡ, nhiều tài sản trong nhà bị hư hỏng. Cạnh hiện trường vụ cháy, ngôi nhà 2 tầng, số 110 đường Âu Cơ của bà Trần Thị Tâm bị hư hại nặng. Cửa sổ ngôi nhà bị lửa nung nứt vỡ hoàn toàn, nhiều đồ điện trong nhà bị sức nóng làm biến dạng.

 

Ông Nguyễn Văn Quang - Chủ tịch UBND phường Tứ Liên, quận Tây Hồ - cho hay: UBND quận đã chỉ đạo thành lập một tổ công tác gồm Phòng LĐ-TB&XH, phối hợp với UBND phường Tứ Liên, các ban ngành đoàn thể tổ chức khảo sát thực tế hơn 10 gia đình bị ảnh hưởng bởi cháy để có phương án hỗ trợ.

 

Công tác khám nghiệm hiện trường sáng qua gặp nhiều khó khăn, bởi sắt thép bị lửa nung cong vênh trải khắp diện tích ngôi nhà, khiến lực lượng chức năng chưa thể xác định, tìm chính xác điểm cháy. Tuy nhiên, theo thông tin chúng tôi thu thập được, “gốc” lửa bùng phát ở giữa nhà, nơi một tốp công nhân đang vận hành máy cắt. “Nhân chứng có mặt trong hiện trường kể, xung quanh nơi để máy cắt kim loại có nhiều mút xốp vụn, khả năng tia lửa bắn vào đây rồi bùng phát thành hoả hoạn” - một cán bộ tham gia đoàn khám nghiệm thông tin.

 

Nhà sập vì vi phạm quy định PCCC

 

Hà Nội hiện có rất nhiều nhà dựng theo kết cấu khung thép, việc xây dựng có đảm bảo các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC)? Giải đáp các câu hỏi trên của chúng tôi, Đại tá Nguyễn Văn Sơn - Trưởng phòng Hướng dẫn về phòng cháy, Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội cho hay: Đối chiếu theo tiêu chuẩn an toàn phòng, chống cháy cho nhà, công trình và yêu cầu thiết kế được quy định hiện hành, ngôi nhà cháy sập hôm 11/3 được xác định là công trình có bậc chịu lửa loại III - tức thiết kế phải đảm bảo khả năng chịu lửa cháy liên tục trong khoảng 45 phút mới bị phá vỡ kết cấu. “Tuy nhiên công trình có bậc chịu lửa loại III, dựng kết cấu khung thép không ai xây cao như ngôi nhà xảy cháy” - Đại tá Nguyễn Văn Sơn khẳng định.

 

Phân tích nguyên nhân ngôi nhà bị “bẻ gãy” chỉ trong khoảng 15 phút, đại diện Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội cho biết: theo tiêu chuẩn, nhà dựng bằng thép, các cấu kiện phải được bọc ngoài bằng một lớp “áo” - là chất liệu chống cháy. “Mặc” loại vật liệu này sẽ giúp nguồn nhiệt tác động trực tiếp đến cấu kiện thép, khi không may xảy ra hỏa hoạn, làm chậm thời gian sập đổ công trình. “Vật liệu kim loại có khả năng chịu lực cao trong điều kiện bình thường, nhưng gặp lửa nung, không “mặc” chất liệu cách nhiệt, cấu kiện sẽ nhanh chóng bị phá vỡ”.

 

Dẫn chứng từ vụ khủng bố ngày 11/9/2001 ở Tòa Tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới (New York - Mỹ), Đại tá Nguyễn Văn Sơn nói: Tòa tháp cũng được xây dựng bằng kết cấu khung thép, đã được sơn chống cháy, bọc vật liệu cách nhiệt nên sau hơn 2 giờ, tòa tháp này mới sụp đổ.

 

Xe cứu hỏa “không có nước” là thông tin sai

 

Trước thông tin một số báo đưa 1 trong 2 xe cứu hỏa đầu tiên tiếp cận hiện trường nhưng “không có nước” chữa cháy, đại diện Sở Cảnh sát PCCC TP Hà Nội cho biết: Theo báo cáo từ Trung tâm chỉ huy chữa cháy 114, tin cháy ngôi nhà 5 tầng (112-114 đường Âu Cơ) được người dân báo lúc 12h10. Hai xe chữa cháy thuộc Phòng Cảnh sát PCCC Hoàn Kiếm đến hiện trường lúc 12h18 phút. “8 phút chạy quãng đường trên là rất nhanh” - Đại tá Nguyễn Văn Sơn khẳng định.

 

Téc chứa nước của xe cứu hỏa có dung tích trung bình khoảng 4m3. Khi tiếp cận hiện trường, 1 xe tổ chức phun lăng giá trên nóc, công suất 2.400 lít nước/phút để nhanh chóng áp đảo nguồn lửa, làm nguội hiện trường. Phun nước áp suất mạnh như vậy, chỉ sau 2 phút xe chữa cháy này đã hết nước. “Việc một số nhân chứng nói xe chữa cháy “không có nước” là thiếu chính xác” - đại diện cơ quan Cảnh sát PCCC cho biết.

 

Theo Quang Tấn
 An ninh Thủ đô