1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vì sao Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng được đề nghị phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc?

(Dân trí) - Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương đang lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2015 cho ông Nguyễn Văn Tuân - Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng xây dựng Việt Nam - ngân hàng mới đây đã được Ngân hàng Nhà nước mua với giá 0 đồng.

 

lay-y-kien-nhan-dan-1441603477327
Văn bản lấy ý kiến nhân dân về những trường hợp đề nghị phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc đợt 2 năm 2015 (bổ sung) được đăng tải trên website của Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương.

 

Vụ Nghiên cứu Tổng hợp (Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương) đang lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân được đề nghị phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc đợt 2 (bổ sung) năm 2015. Trong số 7 cá nhân được bổ sung đề nghị phong tặng danh hiệu này, trường hợp ông Nguyễn Văn Tuân - Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng TNHH MTV Xây dựng Việt Nam (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), đã gây ra băn khoăn trong dư luận vì vào tháng 2 vừa qua Ngân hàng Nhà nước đã mua lại bắt buộc toàn bộ vốn cổ phần của ngân hàng này với giá 0 đồng/cổ phần.

“Dư luận băn khoăn là phải. Khi chúng tôi thẩm định hồ sơ cũng đưa ra băn khoăn như vậy nên đã có công văn yêu cầu phía Ngân hàng Nhà nước giải trình rõ hơn về đề xuất khen thưởng này, bởi trước đó ngân hàng này đã bị mua lại với giá 0 đồng”- một lãnh đạo Vụ Nghiên cứu Tổng hợp (Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương) trả lời PV Dân trí sáng 7/9.

Theo vị này, ngày 3/8 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản phản hồi Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương và khẳng định từ năm 2006-2015 ông Nguyễn Văn Tuân giữ chức vụ phó tổng giám đốc một ngân hàng khác; đến ngày 5/3/2015 ông Tuân được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước điều động, bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Xây dựng. Những sai phạm của Ngân hàng Xây dựng không liên quan đến thành tích của ông Nguyễn Văn Tuân.

“Ngân hàng Nhà nước đã khẳng định những sai phạm của Ngân hàng Xây dựng không liên quan đến ông Nguyễn Văn Tuân nên chúng tôi đã có văn bản bổ sung đề nghị khen thưởng như vậy”- vị này lý giải.

Lãnh đạo Vụ Nghiên cứu Tổng hợp (Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương) cho biết việc xét thành tích đề nghị phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2015 được dựa trên thành tích giai đoạn từ năm 2006-2014. “Phải 2 lần được danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ ngành, sau đó mới được xét danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Quá trình xem xét trong vòng 6-8 năm gần đây, thủ tục bên dưới họ làm từ trước hết rồi nên đến năm 2015 mới trình”- vị này giải thích rõ hơn.

 

ngan-hang-xay-dung-vn-1441603589400
Ngân hàng Nhà nước khẳng định những sai phạm tại Ngân hàng Xây dựng không liên quan đến cá nhân ông Nguyễn Văn Tuân.

Thủ tướng Chính phủ ra quyết định phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Theo điều 15 Luật Thi đua Khen thưởng, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc được xét tặng cho cá nhân đạt 2 tiêu chuẩn sau: Có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân 2 lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương; thành tích, sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu của cá nhân đó có phạm vi ảnh hưởng rộng đối với toàn quốc. Việc đánh giá mức độ ảnh hưởng của sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu do Hội đồng khoa học, sáng kiến cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương xem xét, công nhận.

Thế Kha