Quảng Bình:

Về giỗ bố, 2 con đau đớn hay tin mẹ tử vong dưới ao

(Dân trí) - Hai người con trai đều đi làm ăn xa, vừa trở về để chuẩn bị đám giỗ cho bố thì cũng là lúc nhận hung tin người mẹ đã chết dưới ao.

Ngày 9/5, thông tin từ xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một người phụ nữ tử vong dưới ao sau vườn nhà.

Người tử nạn là bà Phạm Thị Khương (SN 1961) ở xóm 4, thôn Thuận Hoan, xã Đồng Hóa. Người dân phát hiện thi thể bà Khương nổi trên mặt hồ vào chiều ngày 8/5.

Về giỗ bố, 2 con đau đớn hay tin mẹ tử vong dưới ao - 1

Thi thể nạn nhân được đưa lên bờ để lo hậu sự

Được biết chồng bà Khương mất đã nhiều năm, gia đình thuộc diện khó khăn.  2 đứa con trai của bà  đi làm ăn xa, chỉ vừa trở về vào ngày hôm nay (9/5) để chuẩn bị giỗ bố, thế nhưng lại nhận hung tin mẹ cũng đã mất.

Theo nhận định của gia đình, bà Khương sức khỏe yếu nên có thể đã tự ngã xuống ao, dẫn đến tử vong nên không yêu cầu cơ quan công an điều tra.

Hiện chính quyền và gia đình đang tổ chức tang lễ cho bà Khương theo phong tục địa phương.

Đặng Tài