Văn phòng báo Dân trí tại Cần Thơ nhận bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ

(Dân trí) - Ngày 30/11, Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ TP Cần Thơ tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ TP lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2016-2021 bầu ban chấp hành gồm 36 người. Bà Huỳnh Thanh Thảo được bầu làm Chủ tịch Hội.

Nhà báo Phan Huy, trưởng VP báo Dân trí tại Cần Thơ (thứ 5 từ phải sang) cùng một số cá nhân và tập thể nhận bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ
Nhà báo Phan Huy, trưởng VP báo Dân trí tại Cần Thơ (thứ 5 từ phải sang) cùng một số cá nhân và tập thể nhận bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ

Theo báo cáo của Hội Chữ thập đỏ Cần Thơ, nhiệm kỳ qua Hội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; trị giá hoạt động của các cấp Hội đạt 577 tỉ đồng, giúp trên 2,4 triệu lượt hoàn cảnh khó khăn và đối tượng dễ bị tổn thương tại cộng đồng.

Đồng thời, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân…

Điểm nổi bật nhất trong nhiệm kỳ là công tác vận động bảo hiểm y tế toàn dân; chăm sóc người già có đóng góp tự nguyện...

Dịp này, bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trao bằng khen của Trung ương Hội cho văn phòng Đại diện báo Dân trí tại Cần Thơ và một số cá nhân và tập thể khác vì có thành tích góp phần thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nhân đạo của Đảng và Nhà nước; vận động các tầng lớp nhân dân hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn, cho các đối tượng dễ bị tổn thương.

Phạm Tâm