Đà Nẵng:

Ứng cứu ngư dân nghi bị đau ruột thừa trên biển

(Dân trí) - Một ngư dân tàu QNG 94787 TS bị đau bụng, nghi là đau ruột thừa, từ chiều ngày 28/7 khi đang đánh bắt cá trên biển. Hiện tàu SAR 247 đang trên đường ra hỗ trợ tàu có ngư dân bị nạn.

Sáng ngày 29/7/2013, tàu QNG 94787 TS đã liên lạc với Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Đà Nẵng báo tin, khi tàu cùng 9 ngư dân đang hoạt động đánh bắt trên biển cách Đà Nẵng khoảng 152 hải lý về hướng Đông Bắc thì ngư dân Mai Văn Hường (50 tuổi) bị đau bụng bên phải (nghi đau ruột thừa). Lúc này, tàu đang hành trình đưa ngư dân bị nạn về bờ với tốc độ 5 hải lý/giờ trong điều kiện thời tiết gió cấp 4, cấp 5.

Tàu SAR 247 đang trên đường đi hỗ trợ ngư dân bị nạn 
Tàu SAR 247 đang trên đường đi hỗ trợ ngư dân bị nạn 

Ngay sau khi tiếp nhận các thông tin này, Hệ thống Đài TTDH Đà Nẵng đã nối máy cho tàu nói chuyện trực tiếp với Trung tâm cấp cứu 115 để được hỗ trợ khẩn cấp. Qua sóng duyên hải, các bác sĩ của Trung tâm đã hướng dẫn tàu phương pháp sơ cứu cho ngư dân bị nạn; đồng thời thông tin này cũng được Hệ thống Đài TTDH Việt Nam thông báo tới các đơn vị tìm kiếm cứu nạn khu vực và địa phương để có phương án hỗ trợ ngư dân bị nạn.
Sau khi thu nhận thông tin từ hệ thống Đài TTDH Việt Nam, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn khu vực 2 đã điều động tàu SAR 274 đi hỗ trợ tàu có ngư dân bị nạn. Dự kiến tối ngày 29/07/2013, tàu SAR 274 sẽ tiếp cận được tàu QNG 94787 TS.

Khánh Hồng